Con trai Kadhafi chạy sang Nga xin tị nạn

07:00 | 30/08/2016

1,643 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trang thông tin độc lập Mondafrique hôm qua dẫn nguồn tin riêng tiết lộ rằng Saïf al-Islam, con trai của cố Đại tá Mouammar Kadhafi, đã được phóng thích khỏi nơi giam lỏng ở phía Tây Libya để tới Nga xin tị nạn.
tin nhap 20160829214849
Saif al-Islam

Trang mạng Mondafrique cho biết, Saif al-Islam được trả tự do hôm 23/8 và chạy sang Nga bằng máy bay quân sự.

Chính quyền Nga chưa khẳng định thông tin trên.

Saif al-Islam, con trai thứ hai của nhà lãnh đạo Libya Kadhafi, bị giảm lỏng tại một địa điểm ở thành phố Zenten, phía Tây Libya, từ năm 2011 khi Tòa án tội phạm quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt 2 cha con Kadhafi với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, bao gồm giết hại và tra tấn người biểu tình trong giai đoạn 15/2 đến 28/2/2011.

Kadhafi bị lật đổ và bị giết vào ngày 20/10/2011, sau 42 năm cầm quyền.

Lời đồn về việc phóng thích con trai của ông Mouammar Kadhafi và việc người này chạy sang Nga được phát tán từ đầu tháng 7/2016 khi luật sư của Saif al-Islam thông báo về việc phóng thích này. Tuy nhiên, vài ngày sau đó chính phủ Libya đã bác bỏ khả năng trên.

Lúc còn sống Kadhafi đã tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với Liên Xô. Libya trở thành quốc gia đầu tiên ngoài khối Xô viết nhận được các máy bay chiến đấu siêu âm MiG-25. Đây có lẽ là lý do khiến con trai ông Kadhafi muốn tìm đến Nga vào lúc này.

Nh.Thạch

AP, AFP