Ấn Độ: Gần 300 người chết vì mưa lũ

17:10 | 04/12/2015

585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Có ít nhất 269 người chết trong trận lụt lớn tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, trong lúc quân đội Ấn phải vất vả lội bộ trong nước để giải cứu hàng chục nghìn người bị kẹt trong vùng lũ.
an do gan 300 nguoi chet vi mua lu
Binh sĩ Ấn Độ di tản dân ở vùng lũ Chennai

Trận lụt này bắt nguồn từ một cơn mưa lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây ở Tamil Nadu hôm 2/12.

Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, hôm nay đích thân đến Chennai, khu vực bị ngập lụt lụt nặng nhất. Theo ông Modi, nguyên nhân của thiên tai thảm hại này là do sự biến đổi khí hậu.

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Ấn, Rajnath Singh, thì nói rằng Chennai đã biến thành một hòn đảo với những thiệt hại không thể tưởng tượng nổi.

Lụt lội khiến nhiều nhà máy hãng xưởng và những công ty công nghệ thông tin ở Chennai phải ngưng hoạt động từ hôm qua. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Chennai, nơi mỗi ngày lọc trên 200.000 thùng dầu, cũng đã ngưng hoạt động, trong lúc những trận mưa lớn tiếp tục đổ xuống khiến mực nước lũ có thể dâng cao hơn.

Theo Cơ quan Thời tiết Ấn Độ  (IMD), hậu quả do cơn lũ mang lại còn có thể tiếp tục gia tăng do mưa to kèm theo gió giật sẽ tiếp tục hoành hành trong vòng 4 ngày tới.

an do gan 300 nguoi chet vi mua lu
Ở nhiều khu vực, nước lũ dâng cao đến mức báo động

Th.Long

Theo AFP. AP, Reuters