100% năng lượng tái tạo cho Olympic Tokyo 2020
Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic 2020 ngày 5/7 công bố mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo để cung cấp cho hai sự kiện trên như là một phần của kế hoạch thúc đẩy phát triển bền vững, theo Digital Trends.
Theo đó, tất cả điện được sử dụng tại các địa điểm tổ chức Olympic sẽ hoàn toàn từ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời hoặc gió. Ủy ban Olympic nhắm đạt được mục tiêu này bằng cách mua năng lượng tái tạo từ các công ty điện và lắp đặt các tấm pin mặt trời ngay tại những nơi diễn ra các sự kiện thể thao.
Ủy ban Olympic cũng có kế hoạch sử dụng các dịch vụ cho thuê để đảm bảo rằng 99% tài sản được mua phục vụ cho việc tổ chức giải đấu này được tái sử dụng hoặc tái chế. Mục tiêu năng lượng tái tạo cũng sẽ được áp dụng cho làng vận động viên, Trung tâm phát sóng quốc tế và Trung tâm báo chí chính.
Ủy ban cũng sẽ tạo ra 5.000 huy chương từ số kim loại thu thập từ điện thoại di động đã qua sử dụng và các thiết bị khác. 8 tấn kim loại từ các thiết bị di động đã qua sử dụng sẽ được thu thập với sự hợp tác của NTT Docomo, nhà sản xuất điện thoại di động số 1 của Nhật và Trung tâm vệ sinh môi trường Nhật Bản.
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đức cần đầu tư 721 tỷ EUR để đạt mục tiêu năng lượng tái tạo năm 2030
-
Bản tin Năng lượng xanh: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium của Nga
-
Úc cấp giấy phép xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi
-
Các dự án trọng điểm ngành điện đang được triển khai như thế nào?
-
Hội Dầu khí Việt Nam gửi ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi
-
Giá dầu hôm nay (8/5): Dầu thô quay đầu giảm
-
Quản lý kinh doanh xăng dầu cần phù hợp xu thế mới
-
Giá dầu hôm nay (7/5): Dầu thô tiếp tục tăng nhẹ
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân: Điện mặt trời mái nhà không phục vụ mục đích kinh doanh
-
Tin Thị trường: Nhu cầu xăng sẽ chậm lại trong năm nay