10 sự kiện nổi bật ngày 4/7

18:56 | 04/07/2015

1,495 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/7/2015, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 – năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự.
Ngày 4/7/2015, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 – năm  2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Ngày 4/7/2015, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 – năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
02-Ngày 4/7, tại Tokyo đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Hội nghị đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Chiến lược Tokyo 2012 trong ba năm qua và thảo luận về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Chiến lược Tokyo 2015 với mục tiêu bao trùm cho hợp tác Mekong-Nhật Bản giai đoạn 2016-2018 là bảo đảm ổn định khu vực và đạt “tăng trưởng chất lượng” tại Tiểu vùng Mekong. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba từ trái sang) và Trưởng đoàn các nước Mekong chụp ảnh chung. Ảnh: Đức Tám- TTXVN
Ngày 4/7, tại Tokyo đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Hội nghị đã rà soát tổng thể tình hình thực hiện Chiến lược Tokyo 2012 trong ba năm qua và thảo luận về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Chiến lược Tokyo 2015 với mục tiêu bao trùm cho hợp tác Mekong-Nhật Bản giai đoạn 2016-2018 là bảo đảm ổn định khu vực và đạt “tăng trưởng chất lượng” tại Tiểu vùng Mekong. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba từ trái sang) và Trưởng đoàn các nước Mekong chụp ảnh chung. Ảnh: Đức Tám- TTXVN
Từ 28/6-8/7/2015, tại thành phố Bonn (Đức) đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO. Tại kỳ họp này, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ hai đã được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới xét theo tiêu chí đa dạng sinh học. Năm 2003, thắng cảnh nổi tiếng miền Trung Việt Nam lần đầu đã được đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa mạo, địa chất tiêu biểu của thế giới. Trong ảnh: Vẻ dẹp kỳ vĩ của động Thiên Đường, nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Từ 28/6-8/7/2015, tại thành phố Bonn (Đức) đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO. Tại kỳ họp này, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ hai đã được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới xét theo tiêu chí đa dạng sinh học. Năm 2003, thắng cảnh nổi tiếng miền Trung Việt Nam lần đầu đã được đưa vào danh sách Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa mạo, địa chất tiêu biểu của thế giới. Trong ảnh: Vẻ dẹp kỳ vĩ của động Thiên Đường, nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/7
Ngày 4/7/2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ ra quân chương trình "Tiếp xúc người bệnh". Chương trình được phát động tại 30 bệnh viện trong toàn quốc và tiếp tục nhân rộng tại 90 bệnh viện từ năm 2016 đến 2020, với mục tiêu xây dựng những đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ, hướng dẫn người bệnh quy trình làm thủ tục khám chữa bệnh, nhập viện; hỗ trợ y bác sĩ trong việc đón tiếp người bệnh, vận chuyển cấp cứu và các hoạt động hoạt động từ thiện; nhắc nhở người bệnh và người nhà không hút thuốc lá trong bệnh viện. Trong ảnh: Tình nguyện viên hướng dẫn người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, trong 3 ngày (3-5/7/2015), tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và các thời kỳ kháng chiến. Ngay sau Đại lễ, tại Chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) diễn ra Lễ đúc Đại Hồng Chung - quả chuông cao 2m, đường kính 1m và nặng 1,5 tấn, do các tăng ny, phật tử trong cả nước phát tâm ủng hộ. Trong ảnh: Các đại biểu, tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Quốc Hùng – TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, trong 3 ngày (3-5/7/2015), tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và các thời kỳ kháng chiến. Ngay sau Đại lễ, tại Chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) diễn ra Lễ đúc Đại Hồng Chung - quả chuông cao 2m, đường kính 1m và nặng 1,5 tấn, do các tăng ny, phật tử trong cả nước phát tâm ủng hộ. Trong ảnh: Các đại biểu, tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Quốc Hùng – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/7
Ngày 3/7, Liên hợp quốc tuyên bố cuộc tổng tuyển cử hôm 29/6 ở Burundi là không công bằng và vi phạm quyền tự do. Cuộc bầu cử này cũng bị các phe phái, chính đảng đối lập nước này tẩy chay và dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ. Trong một báo cáo sơ bộ công bố ngày 3/7, các quan sát viên của LHQ cho biết cuộc tổng tuyển cử ở Burundi đã diễn ra trong không khí lo sợ và "không đáp ứng các tiêu chuẩn đối với các cuộc bầu cử về tự do, tin cậy và toàn diện." Trong ảnh: Cử tri Burundi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Bujumbura. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/7
Các cửa hàng cạn kiệt lương thực thực phẩm và thuốc men, ngành du lịch đối mặt với làn sóng hoãn, hủy chuyến và các ngân hàng chỉ còn đủ tiền mặt để cầm cự đến hết cuối tuần. Đó là bức tranh kinh tế Hy Lạp trước thềm cuộc trưng cầu ý dân ngày 5/7 tới để quyết định về chương trình cải cách và các điều khoản thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của chủ nợ quốc tế nhằm đổi lấy gói cứu trợ mới, trong bối cảnh Thủ tướng Hy Lap Alexis Tsipras kêu gọi người dân nói "không" với chính sách khắc khổ để ông có thêm vị thế thương lượng "đổi cải cách lấy giãn nợ" với các chủ nợ của nước này. Trong ảnh: Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối kế hoạch kinh tế khắc khổ tại Athens ngày 3/7. AFP/TTXVN
Ngày 3/7, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã hoan nghênh việc Cuba và Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tuyên bố mở lại đại sứ quán giữa hai nước, đồng thời hối thúc Washington dỡ bỏ các biện pháp bao vây cấm vận La Habana.  Đại diện cấp cao của Mercosur Floristan Fier nhận định những gì đang diễn ra chứng tỏ thiện chí của cả hai nước hướng tới bình thường hóa quan hệ, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ việc bao vây, cấm vận phi lý chống Cuba. Trong ảnh: (tư liệu) Cao ủy về Thương mại của EU  và các Ngoại trưởng Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)  tại Brussels (Bỉ) ngày 11/6. AFP/TTXVN
Ngày 3/7, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đã hoan nghênh việc Cuba và Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao và tuyên bố mở lại đại sứ quán giữa hai nước, đồng thời hối thúc Washington dỡ bỏ các biện pháp bao vây cấm vận La Habana. Đại diện cấp cao của Mercosur Floristan Fier nhận định những gì đang diễn ra chứng tỏ thiện chí của cả hai nước hướng tới bình thường hóa quan hệ, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ việc bao vây, cấm vận phi lý chống Cuba. Trong ảnh: (tư liệu) Cao ủy về Thương mại của EU và các Ngoại trưởng Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) tại Brussels (Bỉ) ngày 11/6. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/7
Ngày 4/7, lực lượng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đồn trú tại Hong Kong đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật mang tên "Người bảo vệ Hong Kong - 2015C", diễn ra tại trường bắn Tsing Shan ở Đặc khu hành chính Hong Kong. Các binh sĩ cùng xe thiết giáp, tên lửa chống tăng và máy bay vũ trang thuộc lục quân, hải quân và không quân đồn trú tại Hong Kong đã tiến hành diễn tập tình huống giả định bảo vệ khu vực trung tâm của Hong Kong. Trong ảnh: Xe quân sự của PLA tham gia diễn tập bắn đạn thật. THX/TTXVN
Đêm 3/7 (theo giờ Việt Nam) Chiếc máy bay Solar Impulse 2 vận hành bằng năng lượng Mặt Trời đã lập kỷ lục thế giới mới về chuyến bay bằng năng lượng Mặt Trời liên tục dài ngày nhất, khi hạ cánh an toàn ở Hawaii. Trong chặng bay khởi hành từ Nhật Bản này, Solar Impulse 2 đã trải qua 118 giờ bay không dừng qua hơn 8.000 km và vượt Thái Bình Dương mà không tốn một giọt nhiên liệu nào, trước khi hạ cánh xuống sân bay Kalaeloa, Hawaii. Trong ảnh: Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2  hạ cách xuống sân bay Kalaeloa Hawaii. AFP/TTXVN
Đêm 3/7 (theo giờ Việt Nam) Chiếc máy bay Solar Impulse 2 vận hành bằng năng lượng Mặt Trời đã lập kỷ lục thế giới mới về chuyến bay bằng năng lượng Mặt Trời liên tục dài ngày nhất, khi hạ cánh an toàn ở Hawaii. Trong chặng bay khởi hành từ Nhật Bản này, Solar Impulse 2 đã trải qua 118 giờ bay không dừng qua hơn 8.000 km và vượt Thái Bình Dương mà không tốn một giọt nhiên liệu nào, trước khi hạ cánh xuống sân bay Kalaeloa, Hawaii. Trong ảnh: Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 hạ cách xuống sân bay Kalaeloa Hawaii. AFP/TTXVN

PetroTimes