10 sự kiện nổi bật ngày 28/8

19:00 | 28/08/2015

825 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 28/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập (28/8/1998 - 28/8/2015) và vinh dự đón nhận Danh hiệu ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'' thời kỳ đổi mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và trao Danh hiệu Anh hùng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

10 su kien noi bat ngay 278

10 sự kiện nổi bật ngày 27/8

Trại giam Hoàng Tiến (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang quản lý trên 3600 phạm nhân. Trong dịp đặc xá năm nay, hội đồng đặc xá đã tiến hành đề nghị xét đặc xá cho 491 phạm nhân có đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn năm 2015.

10-su-kien-noi-bat-ngay-288-9
Sáng 28/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập (28/8/1998 - 28/8/2015) và vinh dự đón nhận Danh hiệu ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'' thời kỳ đổi mới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và trao Danh hiệu Anh hùng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Danh hiệu ''Anh hùng Lực lượng vũ trang'' lên Lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-8
Sáng 28/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình - Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất của Chủ tịch cho Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-7
Ngày 28/8/2015, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng, chủ trì cuộc họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-6
Nông dân tỉnh Kiên Giang đã thu hoạch được gần 130.000 ha trong tổng số hơn 300.300 ha lúa hè thu 2015, năng suất bình quân đạt 5,85 tấn/ ha. Trong đó, riêng huyện Tân Hiệp đã thu hoạch xong trên toàn bộ diện tích 36.655 ha với năng suất cao nhất trong toàn tỉnh, đạt 6,5 tấn/ha. Trong ảnh: Thu hoạch lúa tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trường Giang – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-5
Sáng 28/8/2015, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm 70 năm xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: An Đăng – TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-4
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 27/8 đã đề xuất kế hoạch thành lập một Ủy ban gồm ba thành viên, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, để tiến hành điều tra cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng trong các vụ tấn công tại Syria. Động thái trên diễn ra sau khi có báo cáo mới về các vụ tấn công bằng khí mù tạt ở Syria được cho là do các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành thời gian gần đây. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tại một cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 26/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 28/8
Phát biểu tại một hội nghị Quân ủy Trung ương Triều Tiên ngày 28/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh, phía trên) đánh giá thỏa thuận 6 điểm nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vừa đạt được giữa hai nước ngày 24/8 là một "bước ngoặt", mở ra một chương mới hòa giải và tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ liên Triều, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Yonhap/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288-2
Ngày 27/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trong ảnh) khẳng định sẽ không mở cửa biên giới với Colombia nếu tình trạng buôn lậu qua cửa khẩu vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này. Ông Maduro yêu cầu Chính phủ Colombia có biện pháp giải quyết tình trạng an ninh bất ổn do các nhóm vũ trang bán quân sự cực hữu gây ra, bảo vệ cộng đồng dân cư sống ở khu vực biên giới và ngăn chặn nạn buôn lậu tại khu vực giáp ranh giữa hai nước. Trong ảnh: Binh sĩ Venezuela được triển khai ở San Antonio de Tachira, giáp giới với Colombia ngày 27/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 28/8
Ngày 27/8, tàu "Poseidon" của lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển tham gia chiến dịch Cơ quan biên giới của EU (Frontex), thu nhận khoảng 570 người di cư cùng 55 thi thể từ các tàu, thuyền chở người di cư trôi dạt trên biển Địa Trung Hải ngoài khơi Libya, đã cập cảng ở Palermo, Italy. Trong khi đó, cùng ngày, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết đã cứu sống khoảng 1.400 người di cư ngoài khơi Libya, một ngày sau khi lực lượng này đưa được 3.000 người di cư cũng ở khu vực trên tới nơi an toàn. Cũng trong ngày 27/8, Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya thông báo một con thuyền chở 200 người di cư đã bị lật ở ngoài khơi nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Trong ảnh: Người di cư tại cảng Palermo, Italy ngày 27/8 sau khi được tàu Poseidon cứu sống. AFP/TTXVN
10-su-kien-noi-bat-ngay-288
Ngày 28/8, khoảng 5000 người dân Nhật Bản sống và làm việc tại khu vực quận Chuo Ward ở thủ đô Tokyo đã tham gia cuộc diễn tập ứng phó với động đất nhằm hưởng ứng Ngày phòng chống thiên tai 1/9 tới. Đây là một phần trong hoạt động diễn tập ứng phó với thiên tai được tổ chức trên toàn Nhật Bản nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tham gia diễn tập tại Tokyo ngày 28/8. AFP-TTXVN

TTXVN