10 sự kiện nổi bật ngày 26/11

19:00 | 26/11/2015

616 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2015 trở thành năm nóng kỷ lục - Cơ quan thời tiết của LHQ đưa ra tuyên bố trên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) ngày 30/11 tới
10 su kien noi bat ngay 2611 354661 10 sự kiện nổi bật ngày 25/11
10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức, chiều 25/11/2015 (theo giờ địa phương), tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Berlin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Angela Merkel. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Chiều 26/11/2015, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận về dự án Luật về hội. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Phương Hoa -TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Ngày 26/11/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 (TELMIN 15) với chủ đề “Hướng tới một Cộng đồng ASEAN phát triển toàn diện, an toàn và bền vững trên nền tảng số”. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đại biểu cấp Bộ trưởng 10 nước ASEAN; Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh; Bộ trưởng phụ trách Viễn thông và Công nghệ Thông tin 3 nước đối thoại: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Phó Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới ITU Malcolm Johnson. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu và Bộ trưởng 10 nước ASEAN tham dự lễ khai mạc hội nghị TELMIN 15 chụp ảnh chung. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Ngày 26/11/2015, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) làm lễ ra mắt sản phẩm phân bón mới “N.Humate+TE: Rễ khỏe, đất tơi – Bền cây, phát trái”. Đây là sản phẩm phân bón cao cấp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhà máy Đạm Cà Mau, là giải pháp tối ưu giúp bà con nông dân tiết giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất và chất lượng nông sản, thân thiện với môi trường…Trong ảnh: Lễ ra mắt sản phẩm phân bón cao cấp N.Humate+TE. Ảnh: Quách Kim Há – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Sáng 25/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương cho 194 nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ ba – năm 2015. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng hoa cho các giáo viên, cán bộ quản lý tiêu biểu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Ngày 25/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Ankara không muốn leo thang căng thẳng với Nga sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự SU-24 tại khu vực biên giới Syria. Để thể hiện nỗ lực xoa dịu căng thẳng, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã mời Tùy viên Quốc phòng Nga tới trụ sở của Bộ để giải thích việc Ankara bắn rơi máy bay Su-24 là để bảo vệ không phận khi máy bay này không phản hồi các lời cảnh báo từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, cũng trong ngày 25/11, phi công Nga Constantin Murakhtin được cứu sống sau khi nhảy dù khỏi máy bay bị bắn cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào (bằng cách thức liên lạc radio hay bằng động tác của máy bay) về việc máy bay Nga vi phạm không phận. Phi công Murakhtin cũng khẳng định trong suốt hành trình trở về căn cứ sau đợt không kích IS ở Syria, máy bay Su-24 của Nga không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vì ông hoàn toàn kiểm soát hoạt động bay cho đến khi máy bay trúng tên lửa từ chiếc tiêm kích F16. Trong ảnh: Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (phía trước) trong cuộc họp Quốc hội ở thủ đô Ankara ngày 25/11. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Ngày 25/11, Cảnh sát trưởng thành phố New York, Mỹ William Bratton cho biết New York đã triển khai thêm nhân viên an ninh trước và trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành nổi tiếng hàng năm của chuỗi cửa hàng danh tiếng Macy’s trong dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day Parade) với sự tham gia của hơn 3,4 triệu người. Trong khi đó, phần lớn các sân bay tại Mỹ cùng ngày thông báo rằng các chuyến bay đều sẽ chậm lại 15 phút vì phải tăng cường công tác kiểm tra an ninh. Theo tính toán, gần 47 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch hoặc về quê trong đợt nghỉ kéo dài 4 ngày nhân dịp Lễ Tạ ơn năm nay, trong đó 3,6 triệu người sẽ di chuyển bằng máy bay. Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California ngày 25/11. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Ngày 25/11, Cục phòng chống cháy Philippines (BFP) cho biết khoảng 800 căn nhà đã bị phá hủy, ảnh hưởng tới 1.600 hộ gia đình trong đám cháy dữ dội tại một khu dân cư nghèo ở khu vực Mandaluyong, ngoại ô thủ đô Manila. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn. AFP-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Chính quyền Tunisia thông báo đóng cửa biên giới trên bộ với Libya trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 25/11, một ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Tunis. Hội đồng An ninh quốc gia Tunisia, do Tổng thống Beji Caid Essebsi đứng đầu, cho biết sẽ tăng cường giám sát biên giới trên biển và trên không, cũng như chặn những trang thông tin điện tử có liên quan tới khủng bố. Bộ Nội vụ Tunisia cho biết đã điều tra được loại chất nổ  dùng trong vụ đánh bom xe buýt ngày 24/11 cùng loại với các đai chất nổ được chuyển bất hợp pháp từ Libya mà cảnh sát Tunisia thu giữ hồi năm 2014. Trong ảnh: Cảnh sát Tunisia làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Tunis ngày 25/11. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 2611 354661

Năm 2015 trở thành năm nóng kỷ lục - Cơ quan thời tiết của LHQ đưa ra tuyên bố trên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của LHQ về biến đổi khí hậu (COP21) sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) ngày 30/11 tới. Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sỹ) ngày 25/11, người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Michel Jarraud cho biết tính toán dựa trên dữ liệu trong 10 tháng đầu năm nay cho thấy nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu năm nay sẽ tăng cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệt độ bầu khí quyển đã ấm lên hơn 50%. Bên cạnh đó, nồng độ khí nhà kính trong khí quyển trong năm nay cũng đã đạt mức kỷ lục. Trong ảnh: Động vật chết khô hạn bên bờ sông Umfolozi ở quận Nongoma, phía tây bắc Durban (Nam Phi). AFP/TTXVN

 

TTXVN