Xung đột ở Ukraina: Hơn 5.000 người chết

07:00 | 25/01/2015

1,161 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/1, Cao Ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo số lượng người tử vong trong cuộc xung đột tại Ukraina đã vượt quá 5.000. Và hiện con số này tiếp tục tăng do tình hình chiến sự tại đây vẫn đang leo thang.

Xung đột ở Ukraina: Hơn 5.000 người chết

Một phụ nữ bị thương sau khi một khu vực dân sự ở đông Ukraina bị quân đội Kiev tấn công ngày 21/1

Ngày 24/1, người phát ngôn của Cao uỷ Nhân quyền LHQ Rupert Colville nói với báo chí rằng số các ca tử vong có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức được ước lượng là 5.085 trường hợp, dựa trên những dữ liệu do các giám sát viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thu thập, kể từ khi các cuộc đụng đệ vũ trang nổ ra vào tháng 4/2014.

Liên Hiệp Quốc nói chỉ trong 9 ngày gần đây, xung đột đã khiến 262 trường hợp tử vong, gồm binh lính của cả hai phe và thường dân.

Tổ chức Y sĩ Không Biên giới hôm qua cho hay tình hình đối với thường dân bị mắc kẹt trong khu vực xung đột ở miền đông Ukraina giờ đang nghiêm trọng. Tổ chức này thông báo các bác sĩ làm việc trong những bệnh viện gần tiền tuyến đang "chật vật điều trị những người bị thương với nguồn vật tư đang cạn kiệt" và rằng chiến sự ác liệt khiến những toán cứu hộ của họ không thể tới được nhữngkhu vực khó khăn nhất.

Trong một cuộc họp khẩn cấp với các giới chức cấp cao của Nga hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin quy trách cho chính phủ Ukraina về tình trạng bạo lực leo thang ở miền đông Ukraina hồi gần đây, cáo buộc chính phủ Ukraina thực hiện vụ tấn công bằng pháo và bằng máy bay mà ông nói làm thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người già.

Trước đó trong cùng ngày 23/1, một thủ lĩnh ly khai ở Ukraina nói ông sẽ không hối thúc các cuộc đàm phán mới với chính phủ Ukraina, mà thay vào đó, thề sẽ giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng đất ở phía đông Ukraina.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người đứng đầu phe ly khai Alexander Zakharchenko, đóng chốt tại thành phố Donetsk ở phía đông Ukraina, nói rằng lực lượng của ông đang phát động một cuộc tấn công mới để mở rộng lãnh thổ đang nằm trong tay phe ly khai.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông nói thêm: "Nếu tôi thấy một mối đe dọa cho vùng đất Donetsk từ bất kỳ trung tâm dân cư nào, tôi cũng sẽ loại bỏ mối đe dọa có". Phe ly khai Ukraina hiện kiểm soát một số vùng của khu vực Donetsk, cũng như một số vùng của khu vực Lugansk lân cận. Chiến sự ở cả hai khu vực này đã tăng mạnh cường độ trong những ngày gần đây, đặc biệt là xung quanh sân bay Donetsk.

Ông Zakharchenko nói rằng lực lượng của ông có khả năng tấn công "theo ba hướng cùng lúc" và hiện đang tiến quân đến một số thành phố ở vùng Donetsk.

Hôm 22/1, ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại Donetsk, khi một xe buýt bị trúng đạn pháo trong một cuộc tấn công mà cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.

Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk ra tuyên bố trên trang web của chính phủ, quy lỗi cho thành phần mà ông gọi là "những phần tử khủng bố Nga".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói lực lượng Ukraina phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là một "tội ác ghê tởm" và "hành động khiêu khích thô bạo".

Nh.Thạch

tổng hợp