Xử lý "rác trời" trên toàn thành phố Hà Nội

09:23 | 01/06/2014

1,778 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhằm thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, bắt đầu từ ngày hôm nay (1/6), Hà Nội sẽ tổng sắp xếp dây điện, cáp nổi trên các tuyến phố.

>> Bao giờ “dọn hết rác trời”?

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, hiện nay trên các tuyến phố của thủ đô đang tồn tại tình trạng dây điện, dây cáp nổi như "mạng nhện" mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ...

Một chiếc cột điện với hàng nghìn sợi dây đeo bám.

Nhằm chấn chỉnh thực trạng này, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành sắp xếp lại tất cả đường dây điện, dây cáp đang “ký gửi” cột đèn chiếu sáng. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tiến hành rà soát, thu dọn những đường dây do đơn vị mình quản lý mà không còn sử dụng. Đối với đường dây liên quan an ninh quốc phòng, thông tin liên lạc... Sở Xây dựng phải báo với đơn vị chủ quản để có phương án xử lý. Cột điện, cột đèn chiếu sáng không sử dụng, cột nằm dưới lòng đường phải lên phương án di dời bảo đảm an toàn giao thông...

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã lên 3 phương án xử lý tình trạng dây điện mắc võng trên đường. Phương án 1: sắp xếp lại các đường dây và bó gọn, kinh phí khoảng 100 triệu đồng/km; Phương án 2: bổ sung cột đỡ đường dây, kinh phí khoảng 2 tỉ đồng/km; Phương án 3: làm mới đồng bộ, hạ ngầm, kinh phí cao. 

Trước mắt, để chỉnh trang đô thị trong năm 2014, Hà Nội sẽ chỉnh trang đường dây đi nổi tại một số tuyến phố tại khu vực nội thành và thu dọn đường dây thông tin. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội dự kiến sẽ bó lại 120 km đường dây hạ thế.

Cũng trong sáng nay, Sở Xây dựng cũng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành chỉnh trang và tổ chức lại tuyến giao thông cửa ngõ phía tây thủ đô (đoạn từ Ngã Tư Sở đến Ngã ba Ba La). Cụ thể, đưa xe buýt vào khu vực giữa đường, xe máy ra hai bên đường. Đoạn từ Ngã Tư Sở đến điểm giao với đường Lương Thế Vinh sắp xếp dải phân cách cứng cho phù hợp. Đoạn từ nút giao Lương Thế Vinh đến Ngã ba Ba La sơn kẻ lại biển. Tiến hành hạ hết cột đường dây chiếu sáng. Lực lượng Thanh tra Giao thông xử lý các mái che, mái vẩy của nhà dân hai bên tuyến đường…

T.Minh