Vụ cháy ở Khu chế xuất Linh Trung II: Chưa thống kê được tài sản thiệt hại

09:06 | 10/01/2013

1,088 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Chiều 9/1, Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại công ty TNHH Theodoea Alexander được xác định, có thể do ngọn lửa xuất phát từ hệ thống pha chế dung môi sơn và kết hợp với hệ thống hút bụi của nhà xưởng.

>> Cháy lớn trong KCN, hàng ngàn công nhân phải sơ tán

Vụ cháy được xác định lớn nhất trong những năm gần đây. Thống kê ban đầu, công ty TNHH Theodore Alexander có tổng diện tích khoảng 89.000m2. Diện tích bị ngọn lửa thiêu rụi 15.000m2. 

Lực lượng cảnh sát PCCC vất vả dập tắt đám cháy từ trên cao.

Lúc 12h40, trung tâm Sở chỉ huy PCCC TP HCM nhận được tin báo cháy lớn nên huy động hơn 50 xe chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường. Sở Cảnh sát điều động 10 đơn vị trực thuộc cùng Phòng Cảnh sát PCCC thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An đến để ứng cứu. Tại nơi xảy ra cháy, lúc này đội PCCC Khu chế xuất Linh Trung II đã có mặt và ra sức dập tắt đám cháy.

Gần 5 giờ đồng hồ vật lộn với ngọn lửa, vụ cháy tại công ty TNHH Theodore Alexander được dập tắt hoàn toàn. Đại tá Bửu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản rất lớn. Các chiến sĩ lực lượng PCCC tại hiện trường không có thương vong mà chỉ xây xát nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng, ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực pha chế dung môi hóa chất và hệ thống hút bụi. Dung môi dễ gây cháy và hấp thu nhiệt từ máy hút bụi nên xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan theo các tấm la-phông rồi tỏa ra tòa nhà. Phía bên trong nhà kho, những vật liệu dễ cháy gồm gỗ, dung môi sơn nhanh chóng bén lửa và gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

Hưng Long