VTV chưa sở hữu bản quyền truyền hình Asiad 2018?

22:33 | 30/07/2018

480 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau một thời gian dài đàm phán, VTV cho biết không thể theo được mức giá mà đối tác đưa ra để sở hữu gói bản quyền truyền hình Asiad 2018. Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem các trận đấu của U23 Việt Nam cũng như các môn thi đấu khác của Đoàn Thể thao Việt Nam ở Á vận hội.
vtv chua so huu ban quyen truyen hinh asiad 2018HLV Park Hang Seo chọn Văn Quyết làm thủ quân Olympic Việt Nam
vtv chua so huu ban quyen truyen hinh asiad 2018Văn Quyết: Tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng với Quang Hải, Công Phượng
vtv chua so huu ban quyen truyen hinh asiad 2018Danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 2018: Chờ thầy Park 'chốt sổ'

Thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực đàm phán về vấn đề bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất cho đến lúc này là giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWORLD CORP, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua bản quyền từ Ban tổ chức Á vận hội đưa ra quá cao.

Được biết, đối tác này đưa ra mức giá lên tới vài triệu USD. Đây là số tiền nằm ngoài khả năng chi trả của VTV. Dù ở Asiad tới, Olympic Việt Nam cũng như nhiều môn thể thao mũi nhọn của Đoàn Thể thao Việt Nam được thi đấu.

vtv chua so huu ban quyen truyen hinh asiad 2018
Người hâm mộ cả nước sẽ không được theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu tại Asiad trên sóng truyền hình VTV.

VTV cho biết, ngay khi biết KJSMWORLD CORP là đơn vị giữ bản quyền, với khả năng tài chính của mình, Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý và chỉ chào bán gói độc quyền với giá rất cao.

Như vậy là kỳ Asiad 2018 sẽ "trắng" các môn thi đấu của Việt Nam trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả về kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên gồm 9 người đến Indonesia từ ngày 11/8 để tác nghiệp.

Phát biểu trên báo giới trước đó, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam cho biết: "Indonesia làm rất chặt vấn đề bản quyền phát sóng, nếu không có đài nào ở Việt Nam mua được bản quyền thì khán giả cả nước sẽ không được xem trực tiếp qua tivi. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể nắm được thông tin về đoàn, về các VĐV Việt Nam qua hình thức báo chí khác. Vì vẫn có nhiều cách thức truyền tải thông tin như báo in, báo mạng".

Asiad 2018 diễn ra từ 18/8 - 2/9/2018 tại Indonesia, dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là kỳ đại hội thể thao lớn nhất mà Indonesia từng tổ chức.

Tại đại hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 523 thành viên (352 VĐV), tranh tài ở 32 môn, đặt mục tiêu giành trên 3 HCV.

Trọng Trọng (T/H)