Việt Nam - Australia: Tìm kiếm một bàn thắng

10:37 | 11/03/2020

875 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nữ Việt Nam kỳ vọng cắt đứt chuỗi 12 năm không ghi bàn vào lưới Australia, khi tái ngộ ở lượt về play-off Olympic 2020 hôm nay 11/3.

Việt Nam - Australia, 18h thứ Tư 11/3, trên VnExpress

Việt Nam - Australia: Tìm kiếm một bàn thắng
Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là có bàn thắng khi đối đầu Australia ngày 11/3.

Lật ngược thế cờ để giành vé dự Olympic 2020 là nhiệm vụ bất khả thi với tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ thua 0-5 từ lượt đi, đội còn kém xa Australia về mặt trình độ, khi đối thủ đang xếp thứ bảy thế giới, số một châu Á, dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhờ thường xuyên tham dự các giải danh giá như World Cup hay Olympic.

"Nhưng chúng tôi không buông xuôi. Đội vẫn chơi hết mình ở lượt về. Bên cạnh việc phòng ngự để hạn chế bàn thua, chúng tôi còn có một nhiệm vụ là ghi bàn vào lưới Australia. Phải có bàn thắng trận này", HLV Mai Đức Chung nói trước trận.

Chọc thủng lưới Australia là nhiệm vụ không hề dễ dàng với nữ Việt Nam. Trong tám lần gặp nhau 12 năm qua, đội chưa từng ghi được một bàn vào lưới đối thủ. Ở trận lượt đi tại Newcastle, Việt Nam phải gồng mình chịu trận trước sức tấn công mạnh mẽ của Australia nhưng cũng tung ra được những đường phản công sắc bén và suýt có bàn thắng. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có bảy cú sút về phía khung thành đối phương và một trong số đó đưa bóng dội xà ngang ở thời gian bù giờ. Sau trận, HLV Milicic phải thừa nhận: "Việt Nam tấn công nhiều hơn dự kiến".

Việt Nam nhiều khả năng sẽ tấn công tốt hơn ở lượt về khi có sự trở lại của đội trưởng Huỳnh Như. Trên đất Australia, do cô chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, HLV Mai Đức Chung xếp Như ngồi dự bị, chỉ đưa cô vào sân ở hiệp hai.

"Australia tấn công nhiều nên hàng thủ dâng cao, để lại khoảng trống phía sau, Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng điều này để tìm kiếm bàn thắng", HLV Mai Đức Chung phân tích.

Việt Nam - Australia: Tìm kiếm một bàn thắng
Huỳnh Như đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát khi Việt Nam tiếp Australia. Ảnh: Lâm Thoả

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng khẳng định học trò tâm lý tốt, không suy sụp sau trận lượt đi. Ông cho rằng mọi người nhìn tỷ số 5-0 cho rằng thua tan nát, nhưng đội cảm thấy bình thường, vì trong những lần gặp trước, Việt Nam từng thủng lưới 11, 9 hay 8 lần mỗi trận.

Điều đáng tiếc với tuyển nữ Việt Nam là họ không có được sự cổ vũ của người hâm mộ. VFF đưa trận đấu về Cẩm Phả với hy vọng CĐV tại Quảng Ninh, nơi ít có các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, sẽ lấp đầy các khán đài để tiếp lửa cho đội. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, VFF phải ra quyết định không bán vé, để trận đấu diễn ra trên sân không khán giả.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Bích Thuỳ, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Phương Thảo, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như.

Australia: Lydia Williams, Ellie Carpenter, Clare Polkinghorne, Stephanie Catley, Alanna Kennedy, Kyah Simon, Tameka Yallop, Chloe Logarzo, Caitlin Foord, Sam Kerr.

Theo VNE