Văn Hậu chạy đua với thời gian để trở lại đội tuyển Việt Nam

18:31 | 24/02/2021

386 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Văn Hậu đang trong quá trình hồi phục chấn thương, dự kiến tháng 5 tới sẽ tập luyện trở lại. Cầu thủ CLB Hà Nội có thể kịp lên đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 hay không vẫn là dấu hỏi.

Trước Tết, Văn Hậu đã được phẫu thuật đầu gối phải. Các bác sĩ thông báo cầu thủ của CLB Hà Nội mất 3-5 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Như vậy, nếu quá trình hồi phục diễn ra tốt, Văn Hậu có thể tập luyện vào tháng 5 tới.

Tuy nhiên, một thông tin không vui với Văn Hậu cũng như HLV Park Hang Seo, khi các bác sĩ dự đoán có thể cầu thủ người Thái Bình phải tới tháng 6 mới có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc rất khó để anh tham dự giai đoạn còn lại tại Vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào thời gian này.

Văn Hậu chạy đua với thời gian để trở lại đội tuyển Việt Nam - 1
Văn Hậu đang nỗ lực để trở lại thi đấu tại vòng loại World Cup

Theo lịch thi đấu được AFC thông báo trước đó, tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 7/6, sau đó sẽ gặp Malaysia ngày 11/6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE ngày 15/6. Như vậy, Văn Hậu sẽ phải chạy đua với thời gian mới có thể kịp cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Dẫu vậy, ngay cả Văn Hậu hồi phục sớm hơn dự kiến, thì HLV Park Hang Seo cũng sẽ phải cân nhắc kỹ, bởi nếu mạo hiểm, Văn Hậu có thể tái phát chấn thương, qua đó vắng mặt ở các giải đấu còn lại trong năm nay của bóng đá Việt Nam.

Vấn đề lực lượng đang khiến HLV Park Hang Seo đau đầu. Ngoài Văn Hậu, mới đây Quế Ngọc Hải cũng dính chấn thương, còn trước đó là Duy Mạnh, Đình Trọng, Huy Hùng… Tuy nhiên, rất may là các cầu thủ này đều đang gần như đã bình phục, thậm chí Đình Trọng và Duy Mạnh đã thi đấu trở lại ở hai vòng đầu của V-League 2021.

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo là giành 6 điểm trong 3 trận đấu còn lại của bảng G. Ở trận đầu tiên gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ mất Đình Trọng và Trọng Hoàng. Trọng Hoàng nhận đủ 2 thẻ vàng ở các trận trước đó tại vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, Đình Trọng lĩnh án treo giò do chiếc thẻ đỏ ở trận gặp U23 Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020. Do anh đã quá tuổi góp mặt ở đội U23 trong tương lai nên án phạt dành cho trung vệ sinh năm 1997 được chuyển sang cấp độ đội tuyển quốc gia.

Dù Indonesia đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng HLV Park Hang Seo và các học trò chắc chắn không chủ quan khi gặp đối thủ này. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia trên sân khách.

Theo Dân trí