Vẫn chưa thể tử hình bằng tiêm thuốc độc!
>> Từ 27/6, tiến hành tiêm thuốc độc cho tử tù
Theo Trung tướng Cao Ngọc Oánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý trại giam (Bộ Công an), đến thời điểm này vẫn chưa chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện phương pháp tử hình bằng thuốc độc. Vì vậy, ngày 27/6 Nghị định 47/2013/NĐ-CP có hiệu lực nhưng vẫn chưa có bất kỳ ca tử hình nào được thực hiện theo hình thức mới này.
Vẫn chưa thể thực hiện việc tiêm thuốc độc cho tử tù.
Ngày 13/5/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP. Nghị định nêu rõ, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm: Thuốc làm mất trí giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Nghị định 47 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2013.
Trước đó, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai và ban hành quy trình, tập huấn đội ngũ thi hành án hình sự trong lực lượng công an, lực lượng quân đội để áp dụng hình thức thi hành án tử hình mới. Hiện nay, 5 cơ sở thi hành án ở Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Đắk Lắk và TP HCM đã sẵn sàng.
Cả nước hiện có trên 560 tử tù. Trong đó, khoảng 170 người đã đủ điều kiện để thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
P.V
-
Khơi thông nguồn lực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao
-
Việt Nam - EU chung tay vì một môi trường sạch
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn