Ủng hộ quận 1 lập lại trật tự vỉa hè

16:40 | 27/02/2017

557 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/2, tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội TP HCM tháng 2/2017, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của quận 1 trong việc lập lại trật tự vỉa hè.  

“Lãnh đạo thành phố rất hoan nghênh quận 1. Chủ tịch, phó chủ tịch phải trực tiếp làm như vậy mới ra vấn đề. Giờ vẫn còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không được”, ông Phong nói.

ung ho quan 1 lap lai trat tu via he
Tháo dỡ công trình chiếm dụng vỉa hè ở quận 1

TP HCM thừa nhận, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tồn tại khá lâu. Những quy định xử phạt liên quan đều có và đầy đủ. Tuy nhiên, do quản lý còn lỏng lẻo nên dẫn đến tình trạng người dân lợi dụng lấn chiếm lề đường để kinh doanh, buôn bán. Hơn nữa, trong thời gian qua, các quy định chế tài hành vi này rất nhẹ, không đủ sức răn đe, nên dù triển khai nhiều đợt xử lý, lập lại trật tự nhưng sau đó “đâu lại vào đấy” có quản lý, xử phạt cũng không có ý nghĩa.

Hiện nay, mức xử phạt hành chính trong vi phạm trật tự lòng lề đường đã được nâng lên rất cao theo Nghị định 155. Từ đó cũng tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Phát biểu tại buổi họp báo trưa ngày 27/2, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP HCM cho biết, quá trình làm cũng tạo ra những áp lực dư luận lớn vì bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có không ít những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cái mới bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi đụng chạm đến lợi ích. Do đó, thành phố vẫn sẽ dựa vào pháp luật để thực thi và sẽ làm thường xuyên, quyết liệt, để đem lại hiệu quả cao.

Dứt khoát trả lại lòng lề đường cho người dân. Cơ quan nhà nước phải chấp hành trước. Không thể cục bộ, địa phương vì lợi ích của một cá nhân, hộ kinh doanh hay đơn vị nào mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng.

Làm được điều này sẽ tạo ra thương hiệu của quận 1. Sắp tới thành phố sẽ triển khai theo hướng vừa quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, vừa tạo điều kiện cho người dân buôn bán. Trong đó quận 1, quận 3 “phải sạch sẽ gọn gàng”, còn các quận khác sẽ xem xét triển khai cho phù hợp… Trong quá trình thực hiện những gì còn thiếu sót sẽ rút kinh nghiệm, để càng làm càng được người dân ủng hộ, chia sẻ.

Mai Phương