Tướng Nga: Mỹ có thể đánh vào bất kỳ quốc gia nào từ trên quỹ đạo
Quyết định của Hoa Kỳ trong việc tạo ra một tấm khiên phòng thủ trong không gian nhằm ngăn cản các tên lửa của địch đang làm sống lại khái niệm "Chiến tranh giữa các vì sao" trong thập niên 1980, Trung tướng Viktor Poznikhir nói tại một hội nghị an ninh ở Moscow.
"Việc phân tích hệ thống này cho thấy Hoa Kỳ dự định chiếm ưu thế chiến lược bằng cách phá hủy tên lửa đạn đạo của đối phương trước khi chúng rời bệ phóng", tướng Poznikhir nói.
Theo tướng Poznikhir, nhờ các tên lửa được triển khai trong không gian, Hoa Kỳ sẽ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở khắp mọi nơi trên thế giới.
"Giống như các hệ thống Mark 41 (các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng được Mỹ triển khai ở châu Âu), chúng tôi không loại trừ khả năng các vũ khí từ không gian được sử dụng cho các cuộc tấn công phủ đầu vào các mục tiêu ở Nga và Trung Quốc. Một cuộc tấn công như vậy có thể nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào trên toàn thế giới", tướng Viktor Poznikhir nói thêm.
Vào tháng 6/2018, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thành lập Lực lượng Vũ trụ. Theo lời tướng Poznikhir, Hoa Kỳ quyết tâm giành quyền lãnh đạo trong không gian chứ không chịu "đi đằng sau” Nga và Trung Quốc. Vào cuối tháng 2/2019, Tổng thống Mỹ đã ký một chỉ thị phê chuẩn việc thành lập lực lượng trên.
Đáp lại, Tham mưu trưởng Nga nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục tiến tới quân sự hóa không gian, Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp tương ứng và bất đối xứng.
Cũng trong tháng 2/2019 và sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước INF và sau đó Nga cũng rời khỏi Hiệp ước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ý định củng cố kho vũ khí của Nga để tự vệ trước tên lửa của NATO, cũng như phát triển các công nghệ tên lửa mới, nhưng cho biết nước Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào.
Nh.Thạch(Theo RT)
Trung Quốc bí mật phát triển vũ khí không gian đe dọa Mỹ |
-
Ông Putin gửi thông điệp gì tới phương Tây tại lễ nhậm chức?
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”