Tử hình kẻ giết người tình rồi đốt xác

20:11 | 16/10/2012

681 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 16/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và y án tử hình đối với Trình Văn Tám (SN 1976, ngụ Bình Dương) với các tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, dù đã có vợ nhưng từ tháng 7/2011, Tám vẫn quan hệ bất chính với chị Bùi Thị H.

Ngày 19/1/2012, chị H. rủ Tám về Vũng Tàu ăn Tết nhưng Tám không đồng ý vì sợ biết mối quan hệ của mình.

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/102012/16/17/IMG_1992.jpg

 Bị cáo Trình Văn Tám tại tòa

Bị người tình từ chối, chị H. dọa sẽ kể về mối quan hệ giữa hai người cho vợ Tám biết. Lo sợ mối quan hệ ngoài luồng bị phát hiện, Tám đã lên kế hoạch giết chị H. để chấm dứt cuộc tình vụng trộm.

Khoảng 10h ngày 26/1/2012, Tám mua 4 lít xăng mang theo rồi đến chở chị H. đi Long An chơi. Tại đây Tám đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Tám lấy hết tài sản của chị H. sau đó dùng xăng đốt xác nạn nhân.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9/4, Tám bị bắt giữ.

Thùy Trang