Trường Dục Thanh in mãi dấu chân Người

16:42 | 20/05/2012

4,255 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Di tích trường Dục Thanh tọa lạc tại số 39 đường Trưng Nhị, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và dạy học năm 1910 trước lúc Người vào Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước.

Cổng ngôi trường Dục Thanh vẫn được giữ nguyên vẹn như xưa

Bảng đồng được treo trước cổng trường

Tấm bia ghi lại lịch sử của ngôi trường

Khách tham quan lắng nghe hướng dẫn viên kể về Bác và ngôi trường Dục Thanh

Tại ngôi trường này 1910, Nguyễn Tất Thành (tên lúc đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã trở thành người thầy giáo trẻ nhất của trường Dục Thanh (lúc này Bác vừa tròn 20 tuổi). Tại đây thầy giáo Thành đã nhận dạy Quốc văn, Hán văn và kiêm nhiệm môn thể dục. Ngoài ra thầy Thành còn nhận dạy tiếng Pháp khi giáo viên Pháp văn vắng mặt.

Ngọa Du Sào (nơi thầy giáo Thành thường vào đọc sách, báo)

Bộ bàn ghế mà thầy Thành ngồi đọc sách, báo

Bãi cỏ, hàng cau xanh mướt trong khuôn viên trường.

Giếng nước

Cây khế mà ngày xưa thầy giáo Thành thường ra tưới mỗi buổi chiều

Gần một thế kỷ đã trôi qua nhưng trong khuôn viên trường Dục Thanh vẫn còn giữ lại những kỷ vật xưa như: Ngọa Du Sào (nơi đọc sách, báo), giếng nước, cây khế phía sau vườn, nơi thầy Thành hay ra cưới cây vào những buổi chiều.

Giờ đây, khu di tích trường Dục Thanh đã trở thành một “điểm son” lịch sử trong lòng mỗi người dân Việt Nam và cả những du khách quốc tế khi có dịp tham quan ngôi trường, nơi gắn liền thân thế và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận (đối diện trường Dục Thanh) được khánh thành vào ngày 19/5/1986, nhân kỷ niệm 96 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khách tham quan Bảo tàng

Mô hình chiếc tàu Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Viên gạch Bác Hồ dùng để sưởi ấm trong thời gian ở nước Pháp

Nguyễn Đức