Trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn Nagorno-Karabakh chính thức hoạt động
(PetroTimes) - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 đã khai trương một trung tâm hỗn hợp giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 11/2020.
Cuộc xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh leo thang từ ngày 27/9. |
Theo đó, trung tâm giám sát đã chính thức được khai trương tại vùng Agdam của Azerbaijan. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi bên cử 60 nhân viên tới làm việc tại trung tâm này.
Sau 6 tuần giao tranh trong năm 2020, Azerbaijan và Armenia đã ký Thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian cho khu vực Nagorno-Karabakh. Phần lãnh thổ được quốc tế thừa nhận thuộc Azerbaijan nhưng đa số dân sinh sống là người thiểu số Armenia.
Trong cuộc tranh chấp Nagorno-Karabakh, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ Azerbaijan và chỉ trích vai trò trung gian của nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) không giải quyết được cuộc xung đột kéo dài.
Được biết, nhóm Minsk do Mỹ, Pháp, Nga làm đồng chủ tịch.
Bình An
-
Tổng thống Guyana tìm đến Nga nhờ giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Venezuela
-
Venezuela và Guyana hội đàm về tranh chấp lãnh thổ
-
Venezuela tranh chấp dầu mỏ với Guyana
-
Tăng cường tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023
-
Tình báo Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách phá hoại hiệp ước hòa bình Nagorno-Karabakh
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa