Trung Quốc vẫn mua dầu của Iran bất chấp lệnh trừng phạt
Mỹ và phương Tây cấm vận dầu mỏ của Iran nhằm gây sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này |
Theo IHS, có ít nhất 10 tàu chở dầu cỡ lớn của Công ty vận tải xăng dầu quốc gia Iran (NITC) đã đăng ký vào các cảng của quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới trong tháng này.
Mỗi tàu có khả năng chuyên chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Trong đó, 6 tàu cho biết đang tiến đến Trung Quốc ngày hôm nay (31/7), sau khi 4 tàu khác đã cập cảng ngày 3/7. Chuyến hàng chậm nhất dự kiến sẽ cập cảng vào ngày 20/8.
Lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/7 đã xác định hơn 50 tổ chức, cá nhân có liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Iran và áp đặt lệnh cấm vận với tất cả cá nhân, tổ chức này, trong đó có NITC.
Dữ liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết năm ngoái, nước này đã nhập khẩu khoảng 17 triệu thùng dầu/tháng từ Iran.
Linh Phương (Theo Bloomberg)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại