Trung Quốc trong cơn khát

14:12 | 24/09/2013

642 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trung Quốc đổ lỗi cho biến đổi khí hậu khiến cho nguồn nước càng thêm khan hiếm. Nhưng các chuyên gia và nhà phê bình cho rằng chính những chính sách phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và tốc độ phát triển quá nóng mới là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này.

Hiện các chuyên gia vẫn xác định có bảy yếu tố dẫn đến cuộc khủng hoảng nước: kinh tế tăng quá nhanh; mức tiêu thụ trên đầu người tăng vọt; mở rộng tưới tiêu; nhu cầu xài nước của đô thị và công nghiệp tăng; quá tải trong việc xây đập ngăn sông; gia tăng tác động môi trường; thiếu cơ chế ngăn ngừa xung đột.

Tuy rằng, Trung Quốc tính sơ đã chiếm hơn một nửa trong số gần 50.000 đập lớn trên hành tinh chúng ta nhưng điều này chỉ làm tồi tệ thêm những thách thức về nước. Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng và cạnh tranh nguồn nước rất lớn với các nước láng giềng ở sông Mekong. Cho dù hiện đang có những lợi thế về hồ đập và nguồn nước sông Mekong nhưng không thể phủ nhận tình trạng khủng hoảng nước ở Trung Quốc diễn ra ngày một tồi tệ hơn.

Phóng viên hãng Reuters đã có những ghi nhận về tình trạng này tại tỉnh Cam Túc.

Dòng sông Shiyang, ngoại ô thị trấn Minqin, tỉnh Cam Túc khô cạn. Cư dân ở đây cho biết, dòng sông biến mất không phải do nhiệt độ tăng lên và vì một hồ chứa rộng lớn nơi thượng nguồn được xây dựng hai thập kỷ trước đã cắt đứt nguồn cung nước cho dòng sông. Hồ chứa được sử dụng vào việc tưới tiêu cho một trang trại lớn.
Cánh đồng không thể canh tác tại ngoại ô thị trấn Minqin, tỉnh Cam Túc.
Sa mạc đang tiến gần tới nơi sản xuất nông nghiệp. Ảnh chụp tại vùng ngoại ô Minqin, tỉnh Cam Túc.
"Cánh đồng" bông bên dòng sông Shiyang khô cạn.
Lại thêm một cây nữa chết vì khô cạn trên cánh đồng dọc bờ sông Shiyang.
Kênh thủy lợi khô cong tại tỉnh Cam Túc.
Toàn cảnh hồ chứa Hongyashan.
 
 
Nước từ sông Shiyang được chuyển sang một hồ chứa nhân tạo ở Wuwei.
Một phần của sông Shiyang cạnh nhà máy nhiệt điện.
Một con kênh thủy lợi bị bỏ hoang tại tỉnh Cam Túc.
Một khúc sông Shiyang khô cạn.
Cây chết.
Phần còn lại của trang trại.
Xác động vật.
Đồ đạc bị bỏ lại.
Con dốc khô cằn ven sông Shiyang.
Hoàng hôn trên sa mạc, tỉnh Cam Túc.

An Bình

Reuters