Trai làng "nói chuyện" bằng... súng

14:29 | 26/02/2014

1,538 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 26/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Tùng về 2 tội: “Giết người” và “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, do mâu thuẫn với anh Phạm Công Huy (SN 1987, thường trú tại thôn Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội về việc Huy vay nợ anh Nguyễn Văn Kiên nhưng chưa trả. Tối ngày 25/3/2013, Lê Văn Tùng (tức Tùng "hít", SN 1992, thường trú tại xóm 8, Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì) đến nhà anh Huy đập cửa để đòi nợ, nhưng anh Huy không ở nhà.

Sáng ngày 26/3, Huy kể lại sự việc trên cho Trương Văn Hải (bạn của Tùng, Huy) và nói nếu Tùng không xin lỗi, Huy sẽ tìm đánh. Trưa cùng ngày, hai bên gặp nhau. Anh Huy nói với Tùng: “Mày thích bắn nhau à”, đồng thời rút từ trong người ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào người Tùng. Thấy vậy, Tùng bỏ chạy về nhà mình.

Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa

Bực tức vì bị bạn cùng thôn dằn mặt bằng súng, khoảng 19h ngày 29/3, thấy anh Huy vào một quán nước trong thôn, Tùng nảy ý định dùng súng bắn trả thù. Nghĩ là làm, Tùng về nhà lấy một khẩu súng tự chế bắn đạn ghém dài khoảng 60 cm, nhờ một người bạn đèo xe máy ra quán nước chỗ anh Huy đang ngồi. Tùng đi vào trong quán, đứng cách anh Huy khoảng 1m, thì giơ súng lên, nói như quát: “Mày thích bắn nhau à”. Nghe tiếng Tùng, anh Huy quay lại, giơ tay trái lên gạt nòng súng. Tùng bóp cò. Súng nổ bắn trúng vào tay trái anh Huy. Gây án xong, Lê Văn Tùng lên xe máy bỏ trốn. Đến ngày 1/4, Tùng ra đầu thú và giao nộp khẩu súng cho cơ quan ông an.

Quá trình xử án, bị cáo Lê Văn Tùng tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội. Tùng khai vụ bắn người xuất phát từ chuyện hắn cho anh Nguyễn Văn Kiên vay 4 triệu đồng. Sau đó Kiên cho Phạm Công Huy vay lại 4 triệu đồng. Biết chuyện, Tùng gọi điện đòi tiền anh Huy nhiều lần nhưng không được. Trong lúc bức xúc vì không đòi được tiền cho anh Kiên vay, Tùng đến nhà anh Huy nói chuyện phải trái. Do bị anh Huy dùng súng dọa giết, Tùng đã trả thù bằng cách bắn “dọa” anh Huy vào tay. Theo quan điểm của hội đồng xét xử, súng là vũ khí sát thương nguy hiểm đến tính mạng con người. Việc anh Huy dính đạn, không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo Tùng.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tùng 15 năm tù về tội “giết người”, 30 tháng tù về tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”. Tổng hợp hình phạt là 17 năm 6 tháng tù.

Hồng Mây