TP HCM di dời khẩn cấp gần 1.300 hộ dân tránh thiên tai
UBND TP HCM vừa phê duyệt đề án bố trí dân cư để phòng tránh thiên tai trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
Sạt lở, triều cường đe dọa cuộc sống người dân
Trong 62 vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP HCM, có 47 vị trí nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm tại các quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh.
Trong năm nay, thành phố tập trung di dời 647 hộ dân (chiếm 50%), trong đó ưu tiên thực hiện trước đối với 462 hộ dân thuộc khu vực đặc biệt nguy hiểm.
Năm 2015 hoàn thành việc di dời tiếp 388 hộ dân (30%) và trong năm 2016, sẽ di dời 259 (20%) hộ dân còn lại. Các khu vực sau khi di dời sẽ tổ chức thi công kè chống sạt lở.
Mục tiêu đến năm 2016, trên địa bàn TP HCM không còn trường hợp lấn chiếm khu vực sạt lở ven sông, ven biển cần phải di dời khẩn cấp.
Sau khi di dời về nơi tái định cư, theo UBND TP HCM, mỗi hộ dân tùy vào số lượng nhân khẩu, tình hình thực tế mà có hạn mức đất ở từ 50-150m2. Về mức hỗ trợ di dời, TP HCM duyệt mức 20 triệu đồng/hộ, trợ cấp khắc phục thiên tai 20 triệu đồng/hộ. Còn chính sách đền bù sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, TP HCM còn hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ở mức không quá 3 triệu đồng/lao động/khóa.
Võ Hiển
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi)
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển