Top vận động viên thu nhập cao nhất hành tinh

22:10 | 08/07/2018

2,425 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới đã đạt thu nhập tổng cộng 3,8 tỉ USD vào năm 2018.
top van dong vien thu nhap cao nhat hanh tinh
3 trong số 100 vận động viên có thu nhập cao nhất 2018 theo đánh giá của Forbes

Võ sĩ quyền Anh bất khả chiến bại Mayweather là vận động viên được trả lương cao nhất năm 2018 với số tiền kiếm được ước tính là 285 triệu USD.

Chỉ một đêm trên sàn đấu đủ để anh trở thành vận động viên giàu nhất hành tinh. 275 triệu USD là khoản tiền đáng kinh ngạc mà Floyd Mayweather kiếm được vào tháng 8 năm ngoái trong cuộc đối đầu với ngôi sao của UFC, Conor McGregor.

Nhờ nguồn thu khổng lồ từ cuộc chiến lớn này, Mayweather với biệt danh "tiền" chỉ sau một đêm đã kiếm được số tiền hơn cả những ngôi sao bóng đá thế giới như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo kiếm trong 12 tháng.

Ronaldo (108 triệu USD, bao gồm 61 triệu USD tiền lương) đứng ở vị trí đầu bảng 2 năm trước, đã giảm xuống vị trí thứ ba trong năm nay, sau Lionel Messi với 111 triệu USD thu nhập (bao gồm 84 triệu USD tiền lương).

Neymar của Brazil đứng thứ năm (90 triệu USD), trước siêu sao NBA LeBron James (85,5 triệu USD) và tay vợt Roger Federer (77,2 triệu USD).

Tay đua F1 - Briton Lewis Hamilton, 4 lần vô địch thế giới, đứng ở vị trí thứ 12 với 51 triệu USD doanh thu trong năm 2018, trong khi Tiger Woods - tay golf bất khả chiến bại từ những năm 2000 chiếm vị trí thứ 16 với 43,3 triệu USD, bao gồm 42 triệu USD từ quảng cáo và các mối quan hệ đối tác khác.

Tổng cộng 100 vận động viên được trả lương cao nhất thế giới kiếm được 3,8 tỉ USD doanh thu trong 12 tháng qua, tăng 23% so với năm ngoái.

Các vận động viên Mỹ thống trị với 66/100 danh sách của Forbes. Phía Pháp có cầu thủ đang đá cho Manchester United, Paul Pogba, người được trả lương tốt nhất với 29,5 triệu USD đứng thứ 52 trong bảng xếp hạng.

Trong số 11 môn thể thao được giới thiệu trong top 100 này, bóng rổ là nhà cung cấp triệu phú lớn nhất.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 không có nữ vận động viên nằm trong bảng xếp hạng này. Tay chơi banh nỉ Serena Williams đã phải cắt ngắn mùa giải 2017 vì sinh nở và thu nhập ước tính "chỉ" đạt 18 triệu USD.

Xếp hạng của Forbes dựa trên tiền lương, tiền thưởng và hợp đồng kiếm được từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018.

N.Thạch

AFP