Tokyo yêu cầu các tập đoàn dầu mỏ Nhật Bản tăng sản lượng
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida |
Do lo ngại về tác động có thể xảy ra của giá dầu cao đối với sự phục hồi mong manh của nền kinh tế Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết ông đã chỉ thị cho chính phủ của mình thực hiện "tất cả các biện pháp cần thiết một cách linh hoạt".
Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tác động của biến động giá dầu đối với ngành công nghiệp của chúng tôi và chất lượng cuộc sống của người dân”.
Giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt cũng như sự suy yếu của đồng Yên đang đè nặng lên các nhà sản xuất Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về sự phục hồi sau khủng hoảng Covid-19 của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu.
Trong khi lạm phát cơ bản của Nhật Bản vẫn ổn định, quanh mức 0, trong khi các công ty ngại tăng giá sản phẩm do sức tiêu thụ yếu thì giá thực phẩm và xăng dầu tiếp tục leo thang.
Đây là một thách thức đối với ông Fumio Kishida trong bối cảnh cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 31 tháng 10 tới. Thủ tướng Fumio Kishida, người chính thức nhậm chức vào đầu tháng này, đã hứa sẽ phục hồi nền kinh tế và cung cấp nhiều phương tiện tài chính hơn cho các hộ gia đình Nhật Bản.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao Iran chưa thể có quan hệ “sống chết có nhau” với Nga và Trung Quốc?
-
Đầu tư toàn cầu vào thăm dò dầu khí giảm lần đầu tiên trong 5 năm qua
-
Ngành năng lượng toàn cầu đứng trước yêu cầu chuyển đổi cấp bách
-
“Vua dầu mỏ” và hành trình bắt nhịp làn sóng xe điện
-
Các chuyên gia dự báo gì về cuộc họp OPEC+ sắp tới?
-
Ngành năng lượng toàn cầu đứng trước yêu cầu chuyển đổi cấp bách
-
Các chuyên gia dự báo gì về cuộc họp OPEC+ sắp tới?
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông