Tìm kiếm kỷ lục ý chí Việt Nam

15:11 | 08/05/2013

618 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhằm vinh danh những người khuyết tật đã vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho cộng đồng, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Quỹ Tình thương Việt đã phối hợp tổ chức “Hành trình tìm kiếm ý chí kỷ lục Việt Nam năm 2013”.

"Hành trình tìm kiếm ý chí kỷ lục Việt Nam" sẽ đưa chúng ta đến với những câu chuyện cổ tích có thật của những người khuyết tật. Qua hành trình này, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức trong cộng đồng về người khuyết tật và gửi gắm một thông điệp đầy tính nhân văn về tình yêu cuộc sống, tình thương giữa con người với con người.

Hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên với mục tiêu sẻ chia và đồng hành với những thiệt thòi của người khuyết tật, những mảnh đời kém may mắn nhưng có ý chí, nghị lực phi thường. Từ các tấm gương này sẽ nhân rộng các điển hình người khuyết tật trên khắp đất nước Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình cũng muốn kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để cùng nhau xóa bỏ những rào cản mà người khuyết tật đang phải đối diện hàng ngày, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 90 đề cử kỷ lục ý chí Việt Nam, đồng thời đang tiếp tục tiếp nhận đơn đề cử từ các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc để lựa chọn tôn vinh các gương mặt xứng đáng nhận kỷ lục. Dự kiến, vào tháng 9 tới, 20 gương mặt ý chí kỷ lục Việt Nam sẽ được công bố.

Cậu bé mù Bùi Ngọc Thịnh đã nhận kỷ lục châu Á với khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ

Dù gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống, chịu không ít những thị phi, phân biệt đối xử của một số người nhưng nhiều người khuyết tật vẫn giống như những cây xương rồng trên cát với sức sống mãnh liệt, bền bỉ, chiến thắng sự khắc nghiệt của sa mạc khô cằn, vươn lên kiêu hãnh. Với ý chí, nghị lực phi thường cùng niềm lạc quan, yêu cuộc sống họ đã quyết tâm lội ngược dòng số phận để thực hiện ước mơ.

Có lẽ, chúng ta sẽ không thể nào quên hình ảnh chàng trai khiếm thị Hà Văn Chương đã nỗ lực vượt lên số phận trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ được yêu mến, hình ảnh chị Võ Thị Hoàng Yến với đôi chân khiếm khuyết bước vào Đại học Kansas của Mỹ và trở về Việt Nam mở Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD, một Nguyễn Bích Lan cân nặng chỉ có 30 kg, sức khỏe bằng 15% người thường trở thành dịch giả của hơn 20 tác phẩm văn học, một nhà thơ, nhà văn, gây không ít kinh ngạc,... Và còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện cảm động khác của những người khuyết tật không đầu hàng số phận, viết nên những câu chuyện cổ tích thật đẹp cho cuộc sống này.

Tiếp nối những gương sáng này, hành trình tìm kiếm những ý chí kỷ lục tin tưởng rằng sẽ đến mọi miền đất nước, đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn nhưng giàu ý chí, nghị lực và biết vươn lên trong cuộc sống.

Mai Phương