Thông xe cầu Bông và cầu Hậu Giang

12:52 | 07/06/2014

1,733 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau gần 8 tháng thi công, cầu Bông và cầu Hậu Giang đã chính thức thông xe vào sáng 7/6, vượt tiến độ 1,5 tháng.

Cầu Bông bắt qua kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nối quận 1 và quận Bình Thạnh có tổng chiều dài 84,2m, bề rộng 21m, gồm 3 nhịp, 4 làn xe. Cầu Hậu Giang bắt qua kênh Tân Hóa – Lò Gốm (quận 6) có tổng chiều dài 71,54m, bề rộng 26m.

Cầu Bông chính thức được thông xe sáng 7/6

Hai công trình trên thuộc dự án xây dựng bốn cầu (cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Hậu Giang) trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và kênh Tân Hóa – Lò Gốm thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP HCM.

Việc nâng cấp bốn cầu nhằm nâng cao tĩnh không thông thuyền, nối thông suốt hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và nâng cao tải trọng để tương xứng với giao thông trong tuyến nhằm tăng khả năng vận chuyển, lưu thông.

Sau khi thông xe hai cầu trên, nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai các gói thầu chiếu sáng mỹ thuật, trồng cây xanh, hoàn tất xây dựng lan can cầu…

Nguyễn Hiển