Thị trường phản ứng tích cực với vốn vay siêu rẻ

11:00 | 19/09/2013

425 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Phá giá lãi suất”, nâng cao chất lượng phục vụ… nhằm thu hút khách hàng, kích thích tín dụng tăng trưởng đang trở thành xu hướng trên thị trường tài chính – ngân hàng.

"Phá giá lãi suất" - nhà băng quyết đưa tăng trưởng tín dụng về đích.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước thì tính đến hết tháng 8/2012, tăng trưởng tín dụng mới đạt 6,45% so với cuối năm 2012. Như vậy, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng mới đi được hơn một nửa chặng đường mà Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra cho năm 2013. Thực tế này cũng phản ánh một vấn đề là dòng vốn trong nền kinh tế vẫn chưa được khơi thông.

Cuối tháng 8 vừa rồi, trong báo cáo một báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã đánh giá rất cao những nỗ lực điều hành thị trường tài chính, tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nhìn nhận đây là một trong những yếu tố góp phần đưa nền kinh tế trở lại đà phục hồi tăng trưởng.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đưa khuyến nghị rằng: Bên cạnh việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt thì cần thiết phải kích thích cầu của nền kinh tế, mà cụ thể là kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân. Và theo theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế thì thực chất cách làm này là khơi thông đầu ra cho khu vực sản xuất, giúp hoạt động sản xuất phát triển.

Đó là khuyến nghị mang tính định hướng của cơ quan giám sát tài chính quốc gia, còn dưới góc độ của nhà băng thì rõ ràng việc làm sao chấm dứt tình trạng vốn cho vay không bị “ế” là rất cấp thiết. Bởi như đã đề cập trong những bài viết trước, bản chất hoạt động của các ngân hàng thực ra là kinh doanh tiền. Nhận tiền gửi và trả lãi cho khách hàng thì nhà băng buộc phải tìm mọi cách mang số tiền đó cho người có nhu cầu vốn để cho vay và thu lãi suất.

Về mặt nguyên tắc là vậy nhưng trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, “sức khỏe” của doanh nghiệp chưa phục hồi thì chu trình đó lại đang bị tắc ở khâu giải ngân cho vay. Vấn đề của hệ thống ngân hàng hiện nay là vậy, thoạt nghe có vẻ rất mâu thuẫn nhưng nếu ngẫm ra thì lại rất hợp lý. Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank khi đề cập tới vấn đề này cũng khẳng định, với những khách tốt, Eximbank sẵn sàng giành mức lãi suất ưu đãi tốt nhất.

Câu chuyện trên là một thực tế và theo tìm hiểu của PetroTimes thì thời gian gần đây, để có thể thu hút được những khách hàng tiềm năng, có “sức khỏe” tốt, các nhà băng đã tung rất nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng vay. “Phá giá lãi suất” là một trong số những chương trình như thế với mức lãi suất cho vay xuống còn 0% trong tháng đầu tiên và 10-11% trong 11 tháng tiếp theo. Cá biệt, OceanBank vừa tiến thêm một bước khi tung ra chương trình “phá giá lãi suất” còn 5,91% cho khách hàng vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng...

Ngân hàng “phá giá lãi suất” chuyện tưởng chừng như không thể giờ đã và đang diễn ra trên thị trường tài chính – tiền tệ và nó đang được các khách hàng chào đón khá nhiệt tình.

Ghi nhận tại OceanBank 83 Lý Thường Kiệt cho thấy, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chương trình “phá giá lãi suất” đã có hàng trăm người tập trung hỏi và đăng ký vay vốn từ 20 triệu đến 1 tỉ đồng. Chị Hoàng Thanh Hương cho biết: Sau gần 15 năm công tác cho một công ty liên doanh, đã tích góp được một phần tài chính kha khá khoảng 200 triệu. Chị đang “kết” căn hộ Sails Tower giá rẻ chỉ khoảng 900 triệu/căn ở Hà Nội và rất mong vay ngân hàng 600 triệu để mua 1 căn. Tuy nhiên mức lãi suất 12-13% phổ biến khiến chị hết sức lo lắng. Được nhận phiếu quà tặng Voucher tham gia chương trình “phá giá lãi suất 5,91%” của OceanBank, chị hết sức vui mừng nên đã đăng ký tham gia.

“Mình vừa nộp hồ sơ hôm nay và được OceanBank gọi điện thông báo các điều kiện đều đạt, chỉ việc theo dõi tiến độ duyệt hồ sơ và giải ngân online là biết lúc nào có tiền, thật hết sức thuận lợi”, chị cười cho biết.

Thị trường đang phản ứng tích cực với dòng vốn vay siêu rẻ thông qua các chương trình hạ lãi suất cho vay và đây là cơ sở để nhiều người tin rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm 2013 là khả thi.

Thanh Ngọc