Thêm 24 máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB cho Hải quân Nga
Hãng thông tấn Ria Novosti hôm thứ tư (29/2) cho biết, hợp đồng cung cấp 24 tiêm kích MiG-29K/KUB trên tàu sân bay duy nhất của Nga đã được ký kết bởi Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov và Tổng Giám đốc MiG Sergei Korotkov.
Các máy bay chiến đấu mới này sẽ được phía MiG chuyển giao cho lực lượng Hải quân trong vòng 3 năm 2013 – 2015 và được bàn giao cho Trung đoàn Không quân Hải quân tiêm kích số 279 thuộc Hạm đội Bắc, Hải quân Nga để trang bị trên tàu sân bay Đô đốc Admiral Kuznetsov.
Nhiều nguồn thông tin cho hay, các máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB mới sẽ có nhiệm vụ thay thế cho 10 máy bay Su-33 đã lỗi thời và sẽ hết hạn sử dụng vào năm 2015. Ngoài ra, trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov còn có sự hiện diện của 2 máy bay cường kích Su-25UTG.
MiG-29K là loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++, được trang bị trên tàu sân bay nhằm bảo vệ vùng không gian phía trên của nhóm tàu chiến đấu, chiếm ưu thế trên không và tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền cũng như trên mặt nước với các vũ khí dẫn đường chính xác cao. Loại chiến đấu cơ này được chế tạo để có thể hoạt động dưới mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm.
Bên cạnh đó, nó gập được cánh, khó phát hiện khi thực hiện nhiệm vụ, có dung lượng nhiên liệu lớn và có thể đạt tốc độ đến 2.200 km/giờ.
Chiến đấu cơ MiG-29K được trang bị pháo 30mm, 7 giá treo dùng để phóng tên lửa khi tác chiến trên không, các tên lửa chống tàu và chống radar, các loại bom có điều khiển.
Chiến đấu cơ MiG-29KUB cũng được dùng để thực hiện các phi vụ chiến đấu giống như máy bay tiêm kích một chỗ MiG-29K.
Minh Quân
Brah
-
Người dân, doanh nghiệp tiếp tục dùng giấy tờ cũ sau sáp nhập
-
Thường trực HĐND cấp tỉnh chỉ định nhân sự chủ chốt cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết lịch sử: Cả nước còn 34 tỉnh, thành
-
Tăng mức phạt hành chính cần dựa trên thực tế thu nhập của người dân
-
Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật quân sự, quốc phòng