Số ca nhiễm nCoV lên 268

07:24 | 16/04/2020

422 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
6h ngày 16/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm nCoV, là người ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Như vậy, 24 giờ qua thêm một ca nhiễm, hai người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm lên 268. Số người đang điều trị là 97, số người đã khỏi 171.

"Bệnh nhân 268", nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Thiếu nữ có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, cô có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, xét nghiệm kết quả dương tính.

Đến sáng nay, đa số bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định. 23 ca xét nghiệm âm tính lần một, 10 ca âm tính lần hai.

Ba bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19, 161 và 91. Trong đó, "bệnh nhân 19" đã có tiến triển, Glassgow (thang đo hôn mê) 14 điểm. "Bệnh nhân 91" không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT.

Số người lây nhiễm trong cộng đồng là 108, chiếm 40,3%; 160 người từ nước ngoài về, chiếm 59,7%.

Số ca nhiễm nCoV lên 268
Nhân viên y tế ghi mã số mẫu xét nghiệm bệnh phẩm tại Hạ Lôi. Ảnh: Giang Huy.

Hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 471 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác gần 11.500 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 56.000 người.

Theo VNE