Số ca nghi nhiễm thấp nhất trong một tháng

10:21 | 16/04/2020

445 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tính đến 8h ngày 16/4, cả nước còn 310 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, mức thấp nhất trong gần một tháng qua.

Trong đó 27 người mới cách ly trong ngày, 283 người từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp các tỉnh, thành.

Đây là lần đầu tiên sau 26 ngày, số ca nghi nhiễm giảm còn xấp xỉ 300 trường hợp. Vùng dịch Hạ Lôi với 11.077 người dân đã được cách ly, giới chức y tế tiếp tục điều tra dịch tễ.

Các nhân viên y tế liên quan đến ca nhiễm đều xét nghiệm âm tính với nCoV. Xét nghiệm nhanh sàng lọc được nhiều trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng. Nhiều bệnh viện được phép xét nghiệm khẳng định, trong đó có bệnh viện tư nhân, đẩy nhanh tiến trình trả kết quả.

Cả nước có hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 56.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Số ca nghi nhiễm thấp nhất trong một tháng

Hà Nội đến nay ghi nhận 129 ca nhiễm nCoV, trong đó 76 người khỏi bệnh. Hơn 1.100 người cần giám sát y tế; hơn 11.000 người phải cách ly, theo dõi trong cộng đồng.

Huyện Thường Tín lập 10 chốt kiểm soát thôn Đông Cứu với 575 hộ dân, 1.896 người liên quan đến "bệnh nhân 262". Bệnh nhân tiếp xúc với 47 người (F1) và 60 F2.

Gần 200 người ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên cách ly tập trung do từng tiếp xúc với "bệnh nhân 262".

TP HCM ghi nhận 54 ca nhiễm, trong đó 46 người đã khỏi. Hơn 200 người đang cách ly tập trung; gần 200 người cách ly tại nhà.

"Bệnh nhân 91" ngày 14/4 dấu hiệu lâm sàng tương đối tốt hơn như đồng tử phản xạ ánh sáng, không sốt, huyết áp ổn định. Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Quảng Ninh ghi nhận 6 ca nhiễm, 105 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 377 người ở các khu cách ly tập trung; 211 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 4.736 trường hợp hết cách ly trên toàn tỉnh.

Hải Phòng, 416 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Thành phố tiếp tục cách ly 853 người tại các cơ sở tập trung; gần 3.000 người cách ly ở nhà.

Từ 0h ngày 16/4, Hải Phòng dừng hoạt động các tổ và chốt kiểm soát Covid-19 tại thôn, tổ dân phố, xã, phường, quận, huyện, thị trấn song vẫn duy trì tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Cần Thơ còn cách ly tập trung 10 người, trong đó một người từ Campuchia nhập cảnh qua đường không chính thức. 678 người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày đã trở về địa phương; 729 trường hợp cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tính đến nay đã có 1.179 người hoàn thành 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Đến nay, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Dương, Bắc Ninh, Bến Tre đã sạch bóng nCoV.

Số ca nghi nhiễm thấp nhất trong một tháng
Nhân viên y tế TP HCM xét nghiệm mẫu máu cho người nghi ngờ nhiễm nCoV. Ảnh: Quỳnh Trần

6h ngày 16/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm nCoV nâng tổng số ca nhiễm lên 268. Số người đã khỏi là 171, đang điều trị 97.

23 ca xét nghiệm âm tính lần một, 10 ca âm tính lần hai. Ba bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19, 161 và 91.