Phương Tây đe dọa những nước giúp Nga lách lệnh trừng phạt
Theo hãng tin Reuters, các bức thư đã cảnh báo về sự gia tăng số trường hợp lách lệnh trừng phạt và yêu cầu ba nước thắt chặt kiểm soát vận tải hàng hải.
Cho đến nay, đại sứ quán ba nước tại Mỹ, Anh và EU vẫn chưa bình luận về thông tin này.
Trước đó, lệnh cấm vận của EU đối với các chuyến hàng dầu của Nga bằng đường biển có hiệu lực vào ngày 5/12/2022. Các nước G7, EU và Úc đã áp đặt mức trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga được vận chuyển bằng đường biển. Vào ngày 5/2/2023, các hạn chế tương tự đối với việc vận chuyển các sản phẩm dầu từ Nga cũng bắt đầu có hiệu lực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vào ngày 12/10/2022 rằng, Moscow sẽ không chi trả cho phúc lợi của nước khác bằng chi phí của mình và sẽ cung cấp nguồn năng lượng cho các quốc gia hạn chế chi phí. Ông gọi việc áp đặt mức trần nhiên liệu lên Nga là một âm mưu lừa đảo và tống tiền chưa từng có. Ngoài ra, Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc áp dụng trần giá dầu có thể kéo theo nguy cơ áp đặt mức trần tương tự trong các lĩnh vực khác, phá hủy nền kinh tế thị trường toàn cầu và đe dọa hạnh phúc của hàng tỷ người.
Nga tiết lộ kế hoạch xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây |
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran |
Vi phạm trần giá dầu Nga, Mỹ đưa thêm ba chủ tàu vào danh sách trừng phạt |
Anh Thư
AFP
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/5: Saudi Aramco là nhà đầu tư lớn nhất về AI trong ngành dầu mỏ
-
Úc cấp giấy phép xây dựng các dự án điện gió ngoài khơi
-
Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm thỏa thuận LNG với Exxon để giảm phụ thuộc vào Nga
-
Ukraine kêu gọi châu Âu giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/5: Xuất khẩu LNG từ Mỹ liên tiếp giảm