Pháp trao trả sứ mệnh hòa bình tại Mali cho các nước châu Phi
Tổng thống Pháp (trái) và Tổng thống Mali
Chuyến thăm tới đất nước Tây Phi này của ông Hollande được ông thông báo hôm 1/2.
Trong thông báo này, ông Hollande cho biết sẽ hội đàm với Tổng thống Mali Dioncounda Traore và bày tỏ ý định bàn giao sứ mệnh mà quân đội Pháp đang thực thi sang cho lực lượng quân đội của Mali và các quốc gia châu Phi láng giềng. Ông nói quân đội các nước châu Phi có vai trò không thể thay thế trong việc giữ gìn ổn định tại Mali.
Pháp đã điều khoảng 3.500 lính tới Mali và thực hiện thành công chiến dịch chiếm lại các thành phố trọng yếu ở miền Bắc, trong đó có Timbuktu. Binh lính Pháp cũng đã giành lại quyền kiểm soát sân bay tại thành phố chính Kidal vào ngày 30/1.
Cuộc họp cấp cao của lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ diễn ra tại Timbuktu. Việc tổ chức cuộc gặp tại thành phố vừa mới được quân đội Pháp chiếm lại này dường như là chủ ý của ông Hollande nhằm khẳng định chiến dịch quân sự hiện thời đang diễn ra thuận lợi.
Chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp vào Mali đã bắt đầu từ ngày 11/1, ngay sau ngày mà các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaida, mở cuộc tấn công về phía miền Nam Mali, sau khi đã chiếm giữ miền Bắc từ 10 tháng qua.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada