OPEC cảnh báo EU rằng việc thay thế dầu Nga là "gần như không thể"
![]() |
OPEC không phủ nhận thực tế khắc nghiệt của tình hình cung cấp dầu nếu EU chọn cấm nhập khẩu dầu thô của Nga để đáp trả việc Nga tấn công Ukraine.
"Chúng ta có thể mất hơn 7 triệu thùng/ngày dầu xuất khẩu của Nga và các chế phẩm khác, do các lệnh trừng phạt hiện tại và tương lai hoặc các hành động tự nguyện khác. Xem xét triển vọng nhu cầu hiện tại, gần như không thể thay thế", Tổng thư ký Barkindo nói.
Trước đó, EU đã nhiều lần kêu gọi OPEC tăng sản lượng dầu thô. Tuy nhiên, cho đến nay, OPEC đã quyết định duy trì mức tăng sản lượng dầu chỉ 400.000 thùng/ngày với lý do các vấn đề thị trường chịu tác động địa chính trị và do đó nằm ngoài tầm kiểm soát của OPEC.
EU vẫn chưa cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, nhưng các vấn đề nhân quyền mới đây đã kích thích việc tìm kiếm nguồn thay thế các thùng dầu có khả năng bị cấm của Nga trong nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Các lô hàng dầu thô của Nga đã tăng trở lại trong tuần đầu tiên của tháng 4 lên mức cao nhất trong năm nay, với thặng dư thương mại quý I của Nga đạt mức kỷ lục do giá dầu và khí đốt tiếp tục được nâng lên.
Trên thực tế, các khách hàng lớn ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, và EU cũng vậy.
Nga dự kiến sẽ kiếm được 9,6 tỷ USD trong tháng 4 từ dầu và khí đốt.
Bình An
-
Nga tiếp tục cung cấp dầu nhưng không đề xuất kế hoạch mới cho OPEC+
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Khả năng thích ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt dầu mỏ
-
Nga sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu
-
Phía sau việc Nga chuyển hướng vận chuyển dầu sang Trung Quốc bằng các tàu siêu lớn
-
Kế hoạch năng lượng khẩn cấp của EU có đủ sức hóa giải khủng hoảng?
-
Điều gì xảy ra nếu eo biển Hormuz không mở lại trong tháng 5?
-
Vì sao quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz khó bị phá vỡ?
-
Mở lại eo biển Hormuz chỉ là bước đầu, khôi phục dòng chảy dầu mỏ mới khó
-
Nguồn dầu thô nào đang lấp khoảng trống từ Trung Đông?



