Nổ súng K54 trong nhà hàng để "thị uy"

07:07 | 25/09/2014

1,480 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc cãi vã với nhân viên nhà hàng, Vinh rút súng bắn thẳng lên tường để ra oai.

Vinh và Tuấn (từ trái qua).

Ngày 24/9, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, ngụ quận 8) và Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ quận Tân Phú) về hành vi “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

1h15 ngày 18/9, Tuấn và Vinh cùng 4 đối tượng khác đến nhà hàng 191 (Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) để ăn nhậu. Tại đây, nhóm của Tuấn và Vinh xảy ra mâu thuẫn với nhân viên nhà hàng.

Vinh lấy trong người khẩu súng K54 bắn lên tường để thị uy. Hàng chục thực khách đang nhậu trong quán và nhân viên nhà hàng hoảng hốt bỏ chạy ra bên ngoài. Sau đó, nhóm của Tuấn và Vinh lên xe bỏ đi.

15 phút sau, Tổ Cảnh sát hình sự - đặc nhiệm, Công an quận Bình Thạnh đang đi tuần tra trên địa bàn Phường 13 phát hiện Tuấn và Vinh có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu cả 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Tổ công tác đã thu giữ trong người Vinh khẩu K54 cùng 3 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng.

Tại Công an quận Bình Thanh, Vinh khai mua súng của một đối tượng chưa rõ lai lịch để “phòng thân”. Cả 2 đối tượng cũng thừa nhận đã gây ra vụ nổ súng trong nhà hàng 191 trước khi bị bắt.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc