Nhật chuyển sang Mỹ vật liệu chế tạo hàng chục quả bom nguyên tử

11:45 | 21/03/2016

1,830 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay, ngày 21/3, hai tàu của Anh đã cập cảng phía Đông Nhật Bản để vận chuyển plutonium - người anh em song sinh của Uranium trong lịch sử phát triển bom nguyên tử tới Mỹ theo một thỏa thuận song phương.

Theo Kyodo News, hai tàu của Anh đã cập cảng Tokai, Đông Bắc Tokyo, nơi đặt trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản và sẽ mất vài giờ để chuyển toàn bộ số Plutonium lên tàu.

nhat chuyen sang my hang chuc qua bom nguyen tu
Ảnh minh họa

Khối lượng Plutonium được chuyển đi vào khoảng 331 kg - đủ để chế tạo hàng chục quả bom nguyên tử. Số hàng này sẽ được hai tàu Pacific Egret và Pacific Heron của Công ty Vận tải Nguyên tử Thái Bình Dương vận chuyển tới Savannah River Site, phía Nam Carolina.

Các quan chức của Chính phủ Nhật Bản đã từ chối xác nhận thông tin về chuyến hàng này, với lý do an ninh.

Nhật Bản sở hữu một kho dự trữ khổng lồ Plutonium với khoảng 11 tấn tại Nhật Bản và 36 tấn được tái chế tại Anh và Pháp. Số Plutonium đủ để chế tạo gần 6.000 quả bom nguyên tử ở Anh và Pháp này đang chờ đợi để được trả lại cho Nhật Bản.

Hương Thu

Theo AP