Nhật Bản, Nga nhất trí tăng cường hợp tác năng lượng
Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này, ông Noda nói với Thủ tướng Putin rằng Chính phủ Nhật Bản hy vọng cộng tác chặt chẽ với Nga trong việc phát triển các vùng Viễn Đông và Siberia giàu tài nguyên. Ông Noda còn bày tỏ hy vọng dự án xây dựng một nhà máy khí hóa lỏng gần thành phố Vladivostok giữa hai nước sẽ sớm trở thành hiện thực.
Về phần mình, ông Putin đã bảy tỏ hy vọng Quốc hội Nhật Bản sớm phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự và Thủ tướng Noda đã trả lời rằng vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận trong phiên họp quốc hội nước này vào ngày 20/10 tới.
Trong năm 2009, Nhật Bản và Nga đã ký một loạt thỏa thuận từ hạt nhân dân sự và phát triển dầu mỏ tới tiết kiệm năng lượng và tạo điều kiện thuận lợi trong làm thủ tục hải quan như một phương thức thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Vân Chi – Kyodo
-
Ông Putin gửi thông điệp gì tới phương Tây tại lễ nhậm chức?
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh
-
Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"