Nhà giấy

16:05 | 02/12/2011

537 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đây không phải là nhà hàng mã hóa vàng mùa Vu lan mà là nhà dành cho người thu nhập thấp (TNT) vẫn nằm trên giấy.

Chuyện rằng, cách nay 2 năm, Bộ Xây dựng long trọng phát động một chương trình an sinh xã hội lớn chưa từng có. Cụ thể, giai đoạn 2009-2015 sẽ có 189 dự án xây dựng nhà dành cho người TNT có quy mô: 166.390 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 70 vạn người, bằng quy mô dân số một tỉnh. Hưởng ứng chủ trương này, trong hai năm 2009-2010, các doanh nghiệp đã đăng ký tới 150 dự án, quy mô xây dựng 5,65 triệu m2 sàn với số vốn đầu tư 22.738 tỉ đồng, hoàn thành 152.372 căn hộ, đáp ứng chỗ ở của 64 vạn người…

Năm tháng qua đi, các dự án vẫn căn bản là đang treo và Bộ Xây dựng không thể tổng kết được. Lý do là mới có 39 dự án được khởi công, dự kiến sẽ xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 3.878 tỉ đồng, tổng diện tích sàn là 785.500m2 đáp ứng khoảng 66.900 người thuộc diện TNT. Tuy nhiên, trong số 39 dự án này, đến cuối tháng 11/2011 mới có 1.714 căn hộ hoàn thành, đáp ứng khoảng 1% so với kế hoạch.

Riêng tại Hà Nội, chỉ một dự án nhà TNT Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2011 với 328 căn. Còn 4 dự án đang triển khai là: Kiến Hưng (Hà Đông), Sài Đồng (Long Biên), Đại Mỗ (Từ Liêm), Đặng Xá (Gia Lâm) với tổng số 3.300 căn hộ.

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 5 (Handico 5) – chủ đầu tư nhà TNT cho biết: "Trong tổng số 420 căn nhà TNT tại Sài Đồng của công ty chúng tôi, đến nay chỉ có 100 khách hàng đóng tiền. Hiện công trình đã xây được đến tầng 9/17 tầng, nhưng mới chỉ thu được từ khách hàng khoảng 80 tỉ đồng, trong khi công ty đã bỏ ra đầu tư 100 tỉ”. Vì thiếu vốn, doanh nghiệp thi công cầm chừng.

Dù giá bán chỉ 6 triệu đồng/m2 và có chương trình khuyến mãi nội thất, xe máy khi mua căn hộ TNT tại Huế nhưng vẫn khó bán. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp, khi các chính sách ưu đãi của Nhà nước không được thực hiện đầy đủ như khiến nhiều doanh nghiệp phải tự thân vận động, mày mò tìm cách tháo gỡ khó mà vướng mắc nhất là đọng vốn.

Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng nhà TNT ở Hà Nội tỏ ra bi quan vì nếu không bán được và số khách hàng ít ỏi còn lại chậm đóng tiền thì chắc doanh nghiệp chỉ còn cách dừng dự án, xin trả lại cho thành phố.

Khó khăn nhất của doanh nghiệp là không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi khiến doanh nghiệp không thể triển khai dự án theo đúng chương trình. Về việc mở rộng đối tượng mua nhà cũng tính đến nhưng mức thu nhập của người dân không cao và một phần do tập quán chưa thích ở nhà chung cư như ở Huế và do khu chung cư thiếu đồng bộ nên dân đô thị không mặn mà mua nhà khiến DN không bán được hàng.

Cả một chương trình trống dong cờ mở náo nức như trảy hội nay ngắc ngư như "kỳ vô phong” trong khi mấy chục vạn người có TNT vẫn dài cổ trông chờ hết ngày dài lại đến đêm thâu!

Bảo Bảo