Người Sài Gòn có nguy cơ "lội nước" trong đêm Noel

11:06 | 24/12/2014

796 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Triều cường ở TP HCM đang lên mức cao, có thể đạt đỉnh 1,68m trong các ngày 24-26/12/2014, nhiều vùng trũng thấp ở TP HCM có nguy cơ ngập nặng.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vào thời điểm trên, tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền có khả năng nước triều dâng ở mức 1,63-1,68m.

Nước triều dâng cao gây ngập đường

Đỉnh triều trong ngày xuất hiện từ 4-6 giờ sáng và 18-19 giờ.

Như vậy, người dân TP HCM ở một số vùng trũng thấp có thể bị ngập nước trong đêm Giáng sinh.

Nguyên nhân triều cường dâng cao dịp cuối năm theo giải thích của ông Phùng Tiến Dũng, Phó phòng Dự báo thủy văn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, khiến nước tại các cửa sông tăng cao.

So với cùng kỳ các năm trước liền kề, đây là đợt thủy triều dâng cao nhất.

Võ Hiển