Người phụ nữ buôn phế liệu lừa hơn 25 tỷ đồng
Ngày 15/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt bị cáo Châu án 24 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Ngọc Giàu (chồng của bị cáo Châu) nhận án 15 tháng cải tạo không giam giữ vì có hành vi che giấu hành tung cho vợ, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
![]() |
Bị cáo Châu và chồng tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, Lê Thị Kiều Châu làm nghề buôn bán phế liệu. Từ năm 2013 đến tháng 9/2017, do cần tiền để làm ăn, buôn bán phế liệu nên Châu đã vay mượn tiền, vàng và chơi hụi với 12 người, tổng cộng hơn 25 tỷ đồng. Bà Châu đã trả được tiền gốc hơn 12 tỷ đồng và trả lãi hơn 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình buôn bán bị thua lỗ kéo dài số nợ tăng lên hàng ngày nên đến cuối tháng 9/2017, bà Châu mất khả năng chi trả. Khi bị các chủ nợ liên tục đến nhà đòi nợ, bà ta nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ.
Ngày 26/9/2017, Châu vay bà Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, thị xã Hương Thủy) 800 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng. Số tiền này, Châu dùng để trả nợ trước. Đến ngày 18/10/2017, Châu bỏ trốn khỏi địa phương.
Hội đồng xét xử cho rằng, Châu phạm một lúc hai tội, đều thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo thể hiện sự táo bạo, liều lĩnh, xem thường pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều người.
Theo VnExpress
![]() |
![]() |
![]() |
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch