Người dân lại khốn khổ vì triều cường đạt đỉnh

07:00 | 11/10/2014

559 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trải qua hai ngày liên tiếp chống chọi với thủy triều dâng cao, chiều tối 10/10, người dân TP HCM tiếp tục chịu cảnh khốn khổ vì triều cường đạt đỉnh 1,65m.

Đây là mức triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay, tương đương đỉnh triều cường cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay triều cường gây ngập nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn TP HCM như: quận 2, 6, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức… Trong đó, một số nơi ngập nặng như đường Lương Định Của, quận 2; đán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh; các khu dân cư thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Triều cường dâng cao làm cho cuộc sống thường ngày của nhiều người dân bị ảnh hưởng, đảo lộn, sinh hoạt khó khăn, buôn bán ế ẩm, thiệt hại một số tài sản...

“Cứ mỗi khi có triều cường là coi như hôm đó dọn quán sớm, đóng cửa, kê đồ lên và bó chân ngồi trong nhà”, chị Thìn bán hàng khu vực chung cư Thanh Đa than thở. Chung hoàn cảnh với chị Thìn là hàng trăm hàng quán khác cũng chịu cảnh ế ẩm vì nước ngập cao, đến việc đi lại cũng khó khăn.

Từ 17 giờ, nước đã dâng cao trên đường Lương Định Của, quận 2

Triều đạt đỉnh 1,65m, hàng nước trên đường vào cầu Thủ Thiêm ế ẩm

Hàng quán ở chung cư Thanh Đa, Bình Thạnh cũng chung cảnh ngộ

Cuộc sống của người dân vùng trũng bị ảnh hưởng.

Triều cường gây ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh

Nguyễn Hiển