Quảng Ngãi ngập nặng do nước lũ, giao thông tê liệt

11:11 | 24/10/2021

210 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Do nước lũ dâng cao khiến nhiều vùng thấp trũng ở Quảng Ngãi bị ngập nặng, giao thông tê liệt. Đến chiều tối ngày 23/10, tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán hơn 800 hộ/2.507 nhân khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Sáng nay (24/10), tại Quảng Ngãi mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lũ dâng cao gây ngập hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, chia cắt nhiều nơi. Mưa lớn cũng khiến hàng nghìn nhà dân ở TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn ngập sâu từ 0,5 m đến 1m.

Từ chiều ngày 23/10, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều vùng thấp trũng ở Quảng Ngãi bị ngập nặng. Tại thành phố, mưa lớn kéo dài từ đêm 22 đến chiều 23/10 khiến nhiều tuyến đường bị ngập từ 0,5 đến 1 m, dẫn đến giao thông tê liệt. Mưa lớn cũng làm ngập tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ga Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn khiến giao thông ách tắc suốt nhiều giờ.

Quảng Ngãi ngập nặng do nước lũ, giao thông tê liệt
Lực lượng chức năng chốt chặn tuyến đường ngập sâu (ảnh: CPO)

Mưa lớn tại địa phương gây sạt lở nhiều tuyến đường các huyện miền núi Quảng Ngãi. Tại xã Hương Trà, huyện vùng cao Trà Bồng, sạt lở xảy ra nghiêm trọng ở tuyến đường đèo Eo Chim đi Trà Nham với chiều dài hàng trăm mét. Hiện, tuyến đường bị đứt gãy, mặt đường không thể đi lại được. Khoảng 490 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà) đang bị cô lập hoàn toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến tối 23/10, các địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán hơn 800 hộ/2.507 nhân khẩu. Trong đó huyện Trà Bồng di dời 21 hộ/95 nhân khẩu tại các xã Sơn Trà, Trà Hiệp, Trà Bùi; huyện Bình Sơn di dời, sơ tán 781 hộ/2.412 nhân khẩu bằng hình thức xen ghép tại các xã Bình Hòa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Trung, Bình Đông, Bình Mỹ.

Điển hình tại huyện Bình Sơn, do nước lũ lên quá nhanh, địa phương đã di dời 500 hộ dân với 1.590 khẩu theo hình thức xen ghép ở các nhà dân xung quanh khu vực cao hơn, đồng thời di dời 25 hộ ở xóm Soi thôn Tân Phước Đông và xóm Vạn thôn Mỹ Long đến các trường học để tránh lũ an toàn.

Hiện tại nhiều tuyến đường giao thông trũng thấp ở các xã trên địa bàn huyện bị cô lập, nước chảy xiết, phương tiện giao thông không qua lại được, chính quyền địa phương phải phân công các lực lượng trực gác. Tại xã Bình Dương các tuyến đường thôn Mỹ Huệ 3, Đông Yên 1, Đông Yên 2 bị ngập sâu từ 0,5-1,2m.

Chính quyền UBND huyện cũng đã tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn huyện, trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lớn. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác di dời dân vùng trũng thấp, vùng ngập nước cục bộ, ngập lụt thường xuyên, vùng có nguy cơ cao về sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi. Đến thời điểm hiện tại, mực nước lũ vẫn còn đang lên nhanh, người dân cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương đưa những người còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục kiểm tra, rà soát và sẵn sàng tiếp tục di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn. Hiện lũ trên các sông Trà Bồng, Sông Vệ, Trà Câu vẫn ở mức cao - vượt mức báo động 3.

Dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 70,1%; trong đó, 105 hồ có tràn tự do đã đạt 100% dung tích, 1 hồ Suối Chí có cửa van điều tiết đạt 100% dung tích. Hồ chứa nước Nước Trong, mực nước đang ở cao trình 122,1m, dung tích đạt khoảng 211,05 triệu m3 (72,9%). Hồ thủy điện Đakđrinh vào lúc 16h ngày 23/10, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 400.95m, dung tích khoảng 173,7 triệu m3 (70%).

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết từ 1h sáng ngày 23/10 đến 1h ngày 24/10, địa phương đã có mưa đặc biệt lớn với lượng phổ biến từ 300 đến 600 mm, riêng thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) lên đến hơn 656 mm. Mưa như trút nước vượt kỷ lục trong vòng 12 năm qua, gây ra lũ lớn ở địa phương này.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông duy trì sau yếu dần nên từ ngày 24 đến 25/10, khu vực Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 250 mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản chi tiết ứng phó với lũ lớn và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển. Các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở, khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Trưa ngày 23/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã huy động phương tiện tổ chức cứu hộ thành công 1 tàu cá cùng 9 ngư dân bị hỏng máy và mắc cạn tại cửa biển Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong lúc thời tiết diễn biến nguy hiểm.

Thông tin với báo chí sáng nay, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết khoảng 4h20 ngày 24/10, người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh phát hiện ba ngư dân bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mất tích. Hiện Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với địa phương cùng người dân tìm kiếm.

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan