Ngày 4/12, khởi công Dự án Nhà ga hành khách T2

08:29 | 03/12/2011

710 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/12, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chính thức khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Dự kiến sau khi hoàn thành, Nhà ga hành khách T2 sẽ phục vụ được 10 – 15 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hành khách T2 sẽ giải quyết nhu cầu phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Được biết, theo Quy hoạch Tổng thể Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài – TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 thì tổng công suất phục vụ là 20-25 triệu hành khách/năm vào năm 2020 và 50 triệu hành khách/năm sau năm 2020.

Và để thực hiện Quy hoạch trên, ngày 27/8/2009, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phê duyệt Dự án xây dựng Nhà ga hành khác T2 theo Quyết định số 2499/QĐ-BGTVT. Sau đó, đến ngày 22/6/2010 thì Bộ GTVT đã có Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT phê duyệt những điều chỉnh về quy mô, nội dung Dự án với các tiêu chí: Xây dựng một nhà ga hành khách Quốc tế mới (Nhà ga hành khách T2) với kiến trúc hiện đại, hệ thống trang thiết bị tiên tiến và phù hợp với điều kiện khai thác ở Việt Nam. Tổng vốn đầu tư cho dự án là hơn 9.600 tỉ đồng và dự kiến sau 34 tháng, Nhà ga hành khách T2 sẽ được đưa vào sử dụng.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, có tính truyền thống với kết cấu mái được thiết kế phù hợp điều kiện thời tiết khu vực miền Bắc. Nhà ga cũng được đầu tư hệ thống trang thiết bị, dây chuyền công nghệ hàng không tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với 4 tầng (chưa kể tầng hầm) với diện tích mặt bằng khoảng 140 ngàn m2.

Dự án do Tổng Công ty cảnh hàng không miền Bắc làm chủ đầu tư và Liên doanh Tổng thầu Taisei – Vinaconex thi công dưới sự giám sát của Công ty tư vấn sân bay Nhật Bản – Japan Airports Consultans (JAC) (đây cũng là Công ty thiết kế Nhà ga hành khách T2).

Dự kiến sau khi hoàn thành, Nhà ga hành khách T2 không chỉ giúp giải quyết tình trạng quá tải của Nhà ga hành khách T1, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Thanh Ngọc