Nga yêu cầu Kiev đàm phán với phe ly khai
Một nữ chiến binh của Cộng hòa Donetsk |
"Để thực hiện thỏa ước Minsk, tốt nhất là Kiev sớm hay muộn cũng nên đối thoại trực tiếp với các đại diện của hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, Đông Ukraine, thuyết phục họ buông bỏ vũ khí, thực sự tiến tới tái lập cuộc sống yên bình, đảm bảo an ninh trong khu vực", ông Peskov phát biểu trên kênh TVC của Nga trong một chương trình được phát sóng trực tiếp.
Peskov nói rằng các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa tự xưng này là những người nổi tiếng, nhưng đáng tiếc, Kiev vẫn coi họ là những kẻ khủng bố.
Từ tháng 4/2014, Chính phủ Ukraine đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk, vốn tự tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2.2014. Theo số liệu mới nhất của LHQ, từ khi cuộc xung đột bắt đầu cho đến nay đã có hơn 9.000 người thiệt mạng.
Vấn đề giải quyết tình hình ở Donbass hiện vẫn đang được thảo luận, bao gồm cả các cuộc họp của nhóm liên hệ tại Minsk, mà kể từ tháng 9/2014 đã thông qua ba văn bản quy định các bước để giảm leo thang xung đột, thậm chí cả một hiệp ước đình chiến. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh.
Thiện Tâm
Ria
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Kỳ V: PGS. TS Ngô Trí Long: Cần phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT