Nga chia tay với tên lửa S-300
Liên Xô đã bắt đầu sản xuất tên lửa S-300 từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Thời bấy giờ, hệ thống này có đặc tính độc đáo: tên lửa loại S-300 có khả năng chống lại máy bay và tên lửa của đối phương ở khoảng cách 150km, có thể “đuổi kịp” máy bay tiêm kích siêu âm và phát hiện mục tiêu ở tầm xa 300km.
Thời đại mới đòi phải mở rộng khả năng của hệ thống phòng thủ. Quân đội Nga cần trang bị các hệ thống tên lửa hiện đại hơn. Do đó, các tổ hợp S-300 sẽ được thay thế bằng hệ thống hiện đại hơn như S-400 và S-500, có khả năng đảm đương không chỉ các nhiệm vụ phòng không mà cả nhiệm vụ phòng không vũ trụ.
Tổ hợp tên lửa S-400 có khả năng tiệt diệt các mục tiêu từ máy bay có người lái và không người lái, cho đến các tên lửa có cánh. Còn tổ hợp tên lửa S-500 có khả năng tiệu diệt các mục tiêu không chỉ trên không mà cả trên quỹ đạo vũ trụ gần trái đất, nhờ đó sẽ xóa bỏ nguy cơ tiềm ẩn liên quan với những phi cơ tiêm kích siêu thanh có thể xuất hiện ở nước ngoài.
Chuyên viên Iror Korotchenko, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga nói: “Hiện Nga nghiên cứu chế tạo các hệ thống phòng thủ mới. Trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ 5 (S-500). Trong 25-30 năm tới, S-500 sẽ là cơ sở của lá chắn phòng thủ tên lửa”. Theo ông Korotchenko, ưu điểm của tổ hợp S-500 là khả năng đánh trúng 10 tên lửa đạn đạo cùng một lúc. S-500 tương lai của Nga vượt trội hơn tên lửa S-400 cũng như hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ. Dự kiến, S-500 sẽ được triển khai trong năm 2015.
Nga cũng đang thiết kế chế tạo tổ hợp phòng không tên lửa mới thay cho S-300. Đó là Tổ hợp Vityaz tầm trung và Tổ hợp Morfei tầm ngắn. Morfei sẽ bảo vệ khỏi nguy cơ tên lửa có cánh, phòng thủ không trung cho các tổ hợp tên lửa lớn và phức tạp hơn trong hệ thống phòng thủ của Nga.
Đầu những năm 1990, Nga đã bắt đầu sản xuất S-300 để xuất khẩu ra nước ngoài và trên thế giới hiện có 15 quốc gia đã trang bị các tổ hợp tên lửa S-300 .
Kiến Văn
-
Dự báo tồn kho dầu mỏ toàn cầu sẽ bật tăng trở lại
-
Nga dự báo mạnh mẽ trở lại thị trường dầu mỏ
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sống không cần năng lượng của Nga: EU đang tìm kiếm giải pháp thần kỳ
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Trình bổ sung hơn 4.327 tỷ đồng chi ngân sách từ viện trợ không hoàn lại trong năm 2025
-
Đại biểu Quốc hội: Cân nhắc việc thành lập tòa án chuyên biệt
-
[VIDEO] Hà Nội khởi công xây dựng cầu Tứ Liên - Công trình biểu tượng vượt sông Hồng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Cầu Tứ Liên chỉ thi công trong 24 tháng"
-
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xúc động và tự hào