Hôm nay, tuyên án "bầu" Kiên và 7 đồng phạm

06:00 | 09/06/2014

1,490 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay (9/6), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.

Ngày 20/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Do bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt với ký do sức khỏe yếu, đang nằm viện để điều trị căn bệnh ung thư, nên HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.

Sau 7 ngày đầu xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã bác bỏ toàn bộ luận cứ bào chữa của các bị cáo và đề nghị mức án cụ thể. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên giữ vai trò chính trong vụ án, giữ vai trò chủ mưu và nắm cổ phần lớn tại Ngân hàng ACB. Nguyễn Đức Kiên giữ vai trò tiên quyết trong các quyết định của ACB và các Nghị quyết của HĐQT thực chất là chỉ đạo của bầu Kiên.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên không thành khẩn khai báo, thái độ coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Bị cáo này có những tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án tiền sự, đã khắc phục hậu quả. Nhưng xét hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị thời gian dài.

Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tại tòa.

Trước những lập luận trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 18 đến 24 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", đồng thời phạt 25-30 triệu đồng và tịch thụ toàn bộ tiền phục vụ vào việc kinh doanh trái phép; Phạt từ 4 đến 5 năm tù về tội "Trốn thuế", truy thu hơn 24 tỉ đồng, phạt 2 đến 3 lần số tiền trốn thuế; Phạt từ 16 đến 18 năm tù về tội "Lừa đảo"; Phạt từ 14 đến 15 năm tù tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ", cấm đảm nhiệm các chức vụ về tài chính ngân hàng từ 3 đến 5 năm. Tổng hợp tội danh chung 30 năm tù cho 4 tội danh.

Phạt bị cáo Trần Ngọc Thanh từ 9 đến 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thị Hải Yến từ 7 đến 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Còn các bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt Lý Xuân Hải từ 12 đến 14 năm tù, cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tín dụng 3-5 năm; Lê Vũ Kỳ từ 7 đến 8 năm tù; Trịnh Kim Quang từ 6 đến 7 năm tù.

Riêng hai bị cáo Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt mỗi bị cáo 3 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo.

T.Minh