Mỹ "lên lớp" đồng minh Thổ về tự do ngôn luận

15:00 | 07/05/2016

999 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Washington lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ kết án và bỏ tù các nhà báo đối lập, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
my len lop dong minh tho ve tu do ngon luan
Hai nhà báo Erdem Gul (trái) và Dundar Jana

"Mỹ lo ngại về việc tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đã công bố phán quyết về trường hợp của tổng biên tập tờ báo đối lập Cumhuriyet, Dündar Jana và trưởng Văn phòng báo này tại Ankara, Erdem Gul, quy cho họ tội tiết lộ bí mật quốc gia" - báo cáo của Bộ Ngoại giao viết.

Vào ngày thứ Sáu, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án hai nhà báo của tờ báo đối lập Cumhuriyet với tội danh tiết lộ bí mật quốc gia. Tổng biên tập Dündar Jana đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù giam. trưởng văn phòng xuất bản ở Ankara Erdem Gul đã bị kết án 5 năm tù giam. Hai nhà báo này đã bị bắt vào ngày 26.11.2015.

Được biết, hồi giữa năm 2015, báo Cumhuriyet đã đăng bài và một đoạn video (ở phiên bản điện tử) cho thấy xe tải của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ dưới danh nghĩa chở hàng cứu trợ cho người Turk thiểu số ở Syria nhưng thực chất được sử dụng để chở vũ khí cho các nhóm Hồi giáo nổi dậy ở Syria. Các phóng viên đã quay được cảnh lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỹ chặn đoàn xe tải này để kiểm tra và phát hiện trong thùng xe có nhiều thùng chứa vũ khí, đạn dược.

Bài báo này đã gây ra một cơn bão chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng phản bác bằng mọi cách, nhưng sự thật đã được phơi bày. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đâm đơn kiện tờ báo, với tư cách cá nhân.

Mỹ thể hiện sự bất bình về hai bản án dành cho các nhà báo Dündar Jana và Erdem Gul bằng cách "kêu gọi các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ phải tạo điều kiện cho các phương tiện truyền thông trở thành một phần không thể thiếu của một cộng đồng mở và dân chủ, được hoạt động độc lập và không bị trói buộc".

"Là bạn bè trên trường quốc tế và là đồng minh với nhau trong khối NATO, chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hiến pháp và cam kết với OSCE trong lĩnh vực dân chủ, kể cả trong thực thi công lý, tôn trọng sự độc lập của công lý và tự do ngôn luận" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận.

Thiện Tâm

Theo RT