Mỹ đánh giá tác động môi trường cho dự án thăm dò ở phía Bắc Dakota
Theo đó, chi nhánh BLM tại Dickinson đã cấp phép cho Công ty Slawson, trụ sở tại Wichita (bang Kanzas), để khoan 8 giếng đầu tiên trong 11 giếng đã dự kiến. Công ty sẽ sử dụng công nghệ khoan ngang để tới được khu vực thăm dò nằm cách hồ Sakakawea khoảng 800 ft, và thiết bị khoan được đặt cách đó ¾ dặm.
Việc Slawson được trao hợp đồng cho thuê đất tại hồ Sakakawea vào cuối năm 2008, đầu 2009 và đệ trình đơn cấp phép khoan năm 2011 đã làm dấy lên mối quan ngại trong dân chúng và từ ba bộ tộc tại đây là: Mandan, Hidatsa, và Arikara Nations. Do đó, trong quá trình đánh giá tác động môi trường của dự án, BLM đã làm việc với Slawson để đưa ra các giải pháp thích hợp cũng như cách thức quản lý tốt nhất nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh và khuyến nghị Slawson phải có được các phê chuẩn và giấy phép của chính quyền liên bang, bang sở tại và địa phương trước khi tiến hành hoạt động khoan thăm dò.
Uớc tính dự án sẽ bổ sung thêm khoảng 220 việc làm mới tại đây.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa