Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên

17:30 | 19/12/2012

637 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh khiến lần đầu tiên trong mùa đông miền Bắc rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 11-13 độ C, vùng núi 6-8 độ C. Đợt rét sẽ kéo dài qua lễ Giáng sinh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, không khí lạnh khiến nhiệt độ một số địa phương miền Bắc xuống rất thấp vào sáng sớm nay. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 4 độ C; Sapa 7 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 11 độ C...

Tại Hà Nội, sáng nay nhiệt độ ở ngưỡng 16-17 độ C và lúc cao nhất trong ngày chỉ 21 độ C. Cảm giác giá rét vì thế đeo bám suốt cả ngày.

Nhiệt độ miền Bắc xuống thấp, vùng núi khoảng 6-8 độ C.

Đêm 19/12, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và đến ngày 22-23/12, đợt gió mùa với cường độ mạnh lại tiếp tục tràn xuống miền Bắc. Thời tiết trong khoảng một tuần tới liên tục rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 11-13 độ C, vùng núi 6-8 độ C.

Đây sẽ là đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày lần lượt dưới 15 và 13 độ C) lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay tại miền Bắc.

Trong khi đó, ở Bắc Trung Bộ, rét đậm chưa xuất hiện song, có những thời điểm nhiệt độ có thể xuống tới 13 độ C kèm mưa rào và dông, trời rét buốt.

Theo cơ quan khí tượng, trong mùa đông năm nay nền nhiệt thấp hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Thời điểm rét đậm, rét hại diễn ra từ cuối tháng 12/2012 cho đến đầu tháng 2/2013. Các đợt rét sẽ không kéo dài (từ 3 ngày trở lên và dưới 15 ngày), và đến trước Tết Quý Tỵ sẽ có khoảng 5-6 đợt rét.

VNE