MH17 đã bị bắn rơi!
Nga lấy làm lo ngại trước việc phương Tây thờ ơ với công tác điều tra nguyên nhân rơi máy bay Boeing Malaysia ở Ukraina
Vào lúc 8 giờ GMT (tức 15 giờ VN ngày 9/9), trang web của Ủy ban An toàn Hàng không Hà Lan (OVV) vẫn chưa xuất hiện báo cáo đầy đủ về vụ tai nạn MH17 như họ đã thông báo trước đó. Thông tin duy nhất đến giờ phút này được OVV đưa ra như sau: chiếc máy bay đã "bị xuyên thủng bởi nhiều vật thể được bắn đi với tốc độ cao" rồi "bị vỡ thành nhiều mảnh trên không trung".
Điều đó chứng tỏ rằng MH17 bị bắn rơi chứ không phải gặp phải sự cố kỹ thuật hay thời tiết nào.
Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines đã nổ tung trên bầu trời miền đông Ukraina khi đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur hôm 17/7, cướp đi mạng sống của 298 người, trong đó có 193 công dân Hà Lan.
Các nhà điều tra Hà Lan nói rằng bản báo cáo được dựa trên thông tin từ hộp đen máy bay, hình ảnh và video ghi lại từ hiện trường cũng như thông tin được cung cấp bởi cơ quan điều khiển không lưu Ukraina.
Tuy nhiên báo cáo sẽ không kết luận ai là thủ phạm đã bắn rơi chiếc máy bay này. Một bản báo cáo điều tra cuối cùng về chuyến bay MH17 sẽ được công bố trong vòng một năm nữa.
Từ khi tai nạn xảy ra, phương Tây đã cáo buộc lực lượng ly khai ở Ukraina bắn hạ máy bay bằng tên lửa đất đối không do Nga cung cấp, trong khi Moskva cho rằng quân đội Ukraina đã thực hiện hành vụ này.
Trước khi OVV công bố nguyên nhân vụ tai nạn MH17, Nga đã cho rằng không thể tin cậy báo cáo này. Alfred Malinovsky, phó Chủ tịch Liên đoàn Hàng không dân sự Nga, nói: “Theo quan điểm của tôi rất khó để tin cậy báo cáo này. Bởi khó có khả năng những người sở hữu thông tin điều tra có sự khách quan cần thiết. Họ có những mục đích riêng và bị Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép”.
Gia đình các nạn nhân chuyến bay MH17 sẽ là những người đầu tiên nhận được bản báo cáo này.
(Tiếp tục cập nhật)
Th.Long
tổng hợp
-
Ông Putin gửi thông điệp gì tới phương Tây tại lễ nhậm chức?
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Moscow tuyên bố “không sợ” trừng phạt của EU về khí đốt hóa lỏng, Italy triệu Đại sứ Nga về việc này
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh