"Mắt đêm" giữa biển trời Đông Bắc
Trạm Hải đăng Cô Tô được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước trên độ cao 112m so với mặt nước biển, đèn có độ chiếu xa 25 hải lý, có nhiệm vụ định hướng cho các tàu thuyền hành trình trong khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Trạm Hải đăng Cô Tô là 1 trong số hơn 30 “con mắt đêm” đang hoạt động trên khắp vùng lãnh hải Việt Nam.
Hệ thống pin mặt trời giúp vận hành hệ thống đèn và sử dụng trong sinh hoạt
Trên đỉnh ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xa, có thể chiêm ngưỡng không gian khoáng đạt cùng vẻ đẹp bất tận thiên nhiên ban tặng cho “hòn ngọc xanh” Cô Tô. Đèn hải đăng có chiều cao tầm sáng 118m so với mặt nước biển.
Bậc thang lên đỉnh hải đăng
Bể chứa đựng nước mưa của trạm
Những vạt rau xanh hiếm hoi trên đảo
Bao năm qua ngọn Hải đăng Cô Tô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hướng cho tàu thuyền qua lại, Hải đăng Cô Tô còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tùng Kiên
Tùng Kiên
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Kỳ V: PGS. TS Ngô Trí Long: Cần phải đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT